Ông Lâm Đình Thắng làm Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM

Thứ Sáu, 02/04/2021 20:22  | A. Quân

|

(CAO) Chiều ngày 02/04/2021, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lâm Đình Thắng – Thành ủy viên, nguyên Bí thư Quận ủy Quận 9 giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM (thời gian giữ chức vụ là 5 năm).

Đồng chí Lâm Đình Thắng sinh năm 1981 tại Bạc Liêu. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cử nhân công nghệ thông tin; Cao cấp Lý luận chính trị. Đồng chí Lâm Đình Thắng từng giữ nhiều vị trí công tác như: Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Tháng 7/2017, đồng chí được điều động giữ chức Phó Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh. Từ tháng 5/2020, đồng chí giữ chức Bí thư Quận ủy quận 9.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định cho đồng chí Lâm Đình Thắng. Ảnh: Huyền Mai

Phát biểu tại buổi lễ, Tân Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Lâm Đình Thắng chia sẻ, Sở Thông tin và Truyền thông có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của TPHCM. Đại Hội đảng bộ TP lần thứ XI đã xác định đến năm 2030, TP sẽ là đầu tàu của kinh tế số và xã hội số; 3/7 nhiệm vụ phát triển TP trong giai đoạn 5 năm sắp tới đều có liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số. Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông trong thời gian tới sẽ tiếp tục có những tham mưu mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển nhanh và bền vững của TP.

Tân Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cũng bày tỏ sự vinh dự và tự hào khi nhận nhiệm vụ mới, đồng thời mong muốn được các đồng chí lãnh đạo Sở, cán bộ công nhân viên của Sở sẽ hỗ trợ và cùng đồng lòng, xây dựng Sở Thông tin và Truyền thông thành một đơn vị đoàn kết, vững chuyên môn, có khát vọng cống hiến và phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Thành ủy và UBND TP giao phó.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá, đồng chí Lâm Đình Thắng là cán bộ được đào tạo bài bản về công nghệ thông tin, trưởng thành trong công tác đoàn, có chuyên môn về quản trị nguồn nhân lực, được tập thể Ban Thường vụ Quận ủy quận 9 đánh giá cao trong vai trò Bí thư Quận ủy thời gian qua.

Điểm qua những nhiệm vụ quan trọng mà Sở Thông tin và Truyền thông đang thực hiện, như đề án Đô thị thông minh, kế hoạch chuyển đổi số, đề án quy hoạch báo chí…, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong bày tỏ sự kỳ vọng và tin tưởng với sự đoàn kết của tập thể Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chí Lâm Đình Thắng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bình luận (0)

Lên đầu trang