Miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Xuân Phúc

Thứ Sáu, 02/04/2021 09:09

|

(CAO) Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Xuân Phúc vừa được Quốc hội thông qua sáng nay với 92,92% đại biểu tán thành.

Với đa số phiếu thuận, trong phiên làm việc sáng nay (2/4), Quốc hội đã bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Nghị quyết miễn nhiệm được Quốc hội thông qua ngay sau đó với 92,92% đại biểu tán thành. Theo đó, căn cứ Hiến pháp, luật Tổ chức Quốc hội năm 2017, nội quy Kỳ họp Quốc hội, căn cứ tờ trình số 02 ngày 1/4/2021 của Chủ tịch nước, căn cứ biên bản kiểm phiếu kết quả bỏ phiếu, Quốc hội quyết nghị, miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Quốc hội đã hoàn tất quy trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết được xác định hiệu lực từ thời điểm Quốc hội bầu được Thủ tướng Chính phủ mới.

Trước đó, trong tờ trình miễn nhiệm, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII được Chủ tịch nước trình để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, theo đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ

Sau khi Quốc hội hoàn tất quy trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang