TPHCM: Nhiều kết quả tích cực trong xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu

Thứ Ba, 20/09/2022 15:07  | Mai Anh

|

(CAO) Sáng 20-9, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại Công an phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 - đơn vị thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.

Dự buổi làm việc có ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc CATP; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo Quận 12, Ban chỉ huy Công an Quận 12 cùng lãnh đạo phường và Ban chỉ huy Công an phường Tân Chánh Hiệp.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu đã nghe các báo cáo chi tiết, cụ thể về công tác xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị tại phường Tân Chánh Hiệp. 

Quang cảnh buổi làm việc

Theo đó, quá trình triển khai công tác xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy - UBND TPHCM, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Quận ủy - UBND Quận 12 và Đảng ủy - UBND phường Tân Chánh Hiệp; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của hệ thống chính trị các cấp; sự đoàn kết chung sức, đồng lòng của CBCS Công an phường Tân Chánh Hiệp.

Đến nay, các tiêu chí của xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” đã được thực hiện nghiêm túc và cơ bản hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Thượng tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Công an Quận 12 báo cáo tại buổi làm việc.

Tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn phường được giữ vững ổn định, một số loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội được kiềm chế, công tác quản lý đối tượng được tiến hành chặt chẽ, không để sót lọt, công tác truy nã, truy tìm được tiến hành đúng quy định của pháp luật.

Công an phường đã kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó quần chúng nhân dân luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tình hình vệ sinh môi trường, thu gom rác thải của địa phương được thực hiện theo đúng quy định; tình trạng lấn chiếm lòng lề đường có sự chuyển biến tích cực; nhận thức của nhân dân về tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm ngày càng được nâng cao. Bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại buổi làm việc.

Công an phường cũng đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đảm bảo ANTT, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các tiêu chí của “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng Công an phường.

Tại buổi làm việc, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, ngay sau khi nhận được văn bản của Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Thành ủy - UBND TP đã chỉ đạo lực lượng CATP khẩn trương chấm chọn phường để xây dựng thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Trên cơ sở đó, CATP đã lựa chọn Công an phường Tân Chánh Hiệp để xây dựng thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành TP và UBND Quận 12 phổ biến, quán triệt chủ trương xây dựng thí điểm Công an phường Tân Chánh Hiệp thành đơn vị điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị đến các cấp, ban ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận, ủng hộ và phối hợp CATP tham mưu xây dựng Đề án Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị trình UBND TP phê duyệt với mục tiêu từ nay đến năm 2030 nhân rộng trên 248 phường còn lại.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu.

Qua hơn 1 năm thực hiện, đến nay Công an phường Tân Chánh Hiệp đã cơ bản hoàn thành 22 tiêu chí, tạo tiền đề thuận lợi để nhân rộng ra toàn TP, góp phần phấn đấu thực hiện mục tiêu TPHCM sớm trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, năng động và phát triển bền vững, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của cả nước, trở thành nơi đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị Công an Quận 12, Công an phường Tân Chánh Hiệp cũng như CATP chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các nguồn lực phục vụ xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”.

Song song đó, tập trung quan tâm, nâng cao chất lượng mọi mặt; xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, kiên quyết chống các biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu và có nhiều hơn nữa những việc làm thiết thực, vì nhân dân phục vụ.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng yêu cầu tăng cường, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương xây dựng “Công an hường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” đến các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân; tăng cường thông tin tuyên truyền, phối hợp đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng từ cơ sở.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, do đây là mô hình thí điểm, nên Công an TPHCM cần rút kinh nghiệm trong việc thực hiện đề án, để tiếp tục triển khai tại 248 Công an phường còn lại trên toàn thành phố, phấn đấu đến cuối năm 2023, mỗi quận sẽ có 1 phường thực hiện thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030.

Bình luận (0)

Lên đầu trang