Phòng chống tham nhũng không sát với thực tế và xử lý không đến nơi, đến chốn

Thứ Ba, 06/10/2015 19:37  | Thiên Thanh

|

(CAO) Các vấn đề được các cử tri quan tâm nhiều nhất có liên quan đến dự án lấp sông Đồng Nai, xây dựng sân bay Long Thành, tình hình chính trị trên biển Đông và luật hình sự sửa đổi,...

Chiều 6-10, Tổ đại biểu quốc hội gồm: Thiếu tướng Lê Đông Phong- GĐ Công an TP.HCM, bà Phạm Khánh Phong Lan- Phó GĐ Sở Y tế TP.HCM và bà Trần Thị Diệu Thúy- Bí thư quận ủy Gò Vấp đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Gò Vấp nhằm ghi nhận những đóng góp ý kiến của bà con trước kỳ họp lần thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

Tại đây, các cử tri đã mạnh dạn bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những chia sẻ, thậm chí những bức xúc về những vấn đề trọng đại của đất nước.

Tổ đại biểu lắng nghe ý kiến của cử tri

Theo cử tri Vy Ngọc Khôn (phường 17, Gò Vấp) bức xúc việc phòng chống tham nhũng không sát với thực tế và xử lý không đến nơi, đến chốn. Luật hình sự sửa đổi thì không tham khảo ý kiến người dân trong khu phố...

Cử tri Vy Ngọc Khôn

Ông Khôn cho biết: "Không nên bỏ án tử hình vì chỉ khi luật nghiêm thì ý thức chấp hành luật của người dân mới được phát huy cao độ. Đồng thời, vấn đề đưa tiền bảo lãnh cho tại ngoại đối với các đối tượng phạm tội trong luật hình sự sửa đổi rất cần phải được xem lại vì như thế không phù hợp và gây nguy hiểm cho xã hội. Ở Việt Nam luật quá nhiều nhưng tuyên truyền trong dân thì quá ít và hạn hẹp, do vậy việc thực thi luật còn gặp nhiều trở ngại và không đồng bộ".

Tại cuộc họp, ông Khôn cũng bày tỏ sự lo ngại về việc chính phủ sinh ra quá nhiều ban quản lý nhưng thiếu tính hiệu quả. Chẳng hạn như nước ta có 3.000km đường biển nhưng lại phải nhập khẩu quá nhiều thứ, thậm chí cả hải sản. Vấn đế ở đây có lẽ cần phải được nhắc đến đó chính là là khoản “hoa hồng” từ việc nhập khẩu hàng hóa từ nước khác về. Nếu nhà nước xiết chặt quản lý thì những tiêu cực chắc chắn sẽ bị dẹp bỏ và đó là cách tốt nhất để kích cầu cho các sản phẩm nông- ngư nghiệp trong nước được phát triển.

Cử tri quận Gò Vấp
Bà Trần Thị Diệu Thúy trình bày nội dung dự kiến kỳ họp lần thứ 10 Quốc hội khóa XIII

Tại cuộc họp, các cử tri khác cũng mạnh dạn bày tỏ quan điểm và mong được Tổ đại biểu chuyển ý kiến đến quốc hội. Các vấn đề được các cử tri quan tâm nhiều nhất có liên quan đến dự án lấp sông Đồng Nai, xây dựng sân bay Long Thành, tình hình chính trị trên biển Đông và luật hình sự sửa đổi,...

Bình luận (0)

Lên đầu trang