Khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV:

Hôm nay Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm 2 Phó thủ tướng

Thứ Năm, 05/01/2023 06:44

|

(CAO) Việc phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội, theo quy định, được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Hôm nay (5/1), kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV chính thức khai mạc.

Theo Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, từ cuối giờ trưa nay đến hết buổi chiều, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự với việc cho thôi làm đại biểu Quốc hội, phê chuẩn miễn nhiệm và phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ. 

Theo quy trình làm nhân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Một phiên họp Quốc hội

Sau khi thảo luận tại Hội trường về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội; thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu Quốc hội sẽ họp riêng để nghe Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng Chính phủ giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 (nếu có). Người được đề nghị miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu ý kiến (nếu có).

Việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về 2 nội dung này.

Nhân sự Phó Thủ tướng mới sẽ được Thủ tướng Chính phủ  trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm sau đó.

Vẫn với hình thức bỏ phiếu kín, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, chiều 30/12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất để Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương cũng thống nhất để Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII.

Cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Trong sáng nay, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội sẽ nghe các tờ trình về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xem xét, thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Báo cáo đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Tờ trình đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Quốc hội cũng nghe tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan...

Bình luận (0)

Lên đầu trang