Tảng đá hàng chục tấn trượt xuống sườn núi, vùi lấp 4 công nhân

Thứ Ba, 11/08/2015 16:40  | Tường Vân

|

(CAO) Tại mỏ đá thuộc buôn Ngô B, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, Đắk Lắk một tảng đá hàng chục tấn bất ngờ trượt xuống sườn núi, vùi lấp 4 công nhân của Công ty TNHH Quốc Duy khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Chiều 11-8, Cơ quan chức năng huyện Krông Bông xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ sập mỏ đá granit đặc biệt nghiêm trọng, làm 2 người chết tại chỗ và 2 nạn nhân khác trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 10-8, tại khu vực vực khai thác đá granit của Công ty TNHH Quốc Duy, đóng trên địa bàn buôn Ngô B, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, anh Kpă Hẹ (SN 1997, ngụ tại huyện AYun Pa, Gia Lai), Nguyễn Duy Phú (SN 1987), Nguyễn Văn Hà (SN 1996, cùng ngụ xã Tân phú, huyện Phú Thiện, Gia Lai) và anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1996, ngụ tại tỉnh Bình Thuận) leo lên núi đứng trên tảng đá lớn khảo sát mỏ đá để khai thác.

Lúc này, tảng đá này bất ngờ bị sạt lở, lăn xuống núi kéo theo hàng chục mét khối đất đá, khói bay mù mịt chôn vùi 4 công nhân trên; trong đó anh Kpă Hẹ, Nguyễn Duy Phú chết tại chỗ, hai nạn nhân còn lại bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động.

Theo một số người dân, nguyên nhân vụ sạt lở khối đá khổng lồ trên là có thể do mấy ngày trước đó trời mưa nên đất đá bị xói mòn, khi các công nhân đứng lên thì bất ngờ sạt lở xuống chôn vùi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Krông Bông tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang