Thanh Hóa: Sập mỏ đá, 8 người tử vong

Thứ Bảy, 23/01/2016 09:33  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Có 9 người có mặt tại vụ tai nạn sập mỏ đá. Hậu quả là 8 người bị đá vùi lấp, trong đó tử vong tại chỗ 7 người, 1 người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, 1 người may mắn thoát nạn.

Sáng 23-1, trao đổi thông tin với chúng tôi, đại diện UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) xác nhận vụ tai nạn tại mỏ đá ở thôn Đông Sơn, xã Yên Lâm, huyện Yên Định xảy ra vào thời điểm có 9 người có mặt tại hiện trường, 8 người bị đá vùi lấp, 1 người may mắn thoát nạn.

Nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là thời tiết mưa, ẩm gây sạt lở đất, đá.

Lực lượng cứu hộ trắng đêm tìm nạn nhân bị vùi trong đất đá

Hậu quả tai nạn làm 8 người tử vong, bao gồm: 7 nạn nhân tử vong tại hiện trường là: Phạm Văn Phi (SN 1983), Lê Văn Quãng (SN 1981), Đinh Văn Hoàng (SN 1982), Trương Văn Danh (SN 1983), Phạm Văn Trường (SN 1988), Hà Văn Đức (SN 1979, đều quê ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước); Trần Văn Năm (SN 1963, quê ở xã Yên Lâm); người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện là Trần Như Dũng (SN 1961, quê huyện Đông Sơn). Anh Dũng là quản lý doanh nghiệp khai thác đá.

Đêm 22-1 rạng sáng 23-1, dù chính quyền địa phương đã lập tức huy động gần 200 người cùng 3 máy múc và các thiết bị khác được điều động để bới, đào, múc đá tìm kiếm, cứu người bị nạn. Tuy nhiên do khối lượng đất đá vùi lấp quá lớn, lực lượng cứu hộ chỉ có thể đưa thi thể nạn nhân ra ngoài mà không thể cứu sống các nạn nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang