Thủ tướng đề nghị TPHCM trang bị wifi, tivi cho người cách ly để giải trí, giao lưu học tập

Thứ Bảy, 26/06/2021 13:07

|

(CAO) Sáng 26/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc tại TPHCM. Thủ tướng đến kiểm tra khu cách ly KTX Đại học quốc gia TPHCM và thăm Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen (Khu công nghệ cao TP).

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo TPHCM: Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong...

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tại khu cách ly Ký túc xá Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, làm việc tại Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Báo cáo với Thủ tướng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, hiện nay Khu cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM có 5.000 người cách ly (sức chứa 30.000 người). Trong khu cách ly có đầy đủ tiện nghi, có nhà vệ sinh riêng mỗi phòng, có hệ thống camera giám sát; Saigon Co.op phụ trách cung cấp suất ăn mỗi ngày cho người dân trong khu cách ly.

Trong khu cách ly có bác sĩ thăm khám 3 lần/ngày cho người dân để theo dõi tình hình sức khỏe. Người dân trong khu cách ly được lấy mẫu test định kỳ, từ 3-5 ngày một lần. Hiện nay TPHCM bố trí mỗi phòng chỉ cách ly 2 người, trường hợp có nguy cơ cao thì một phòng chỉ 1 người.

Trong quá trình cách ly, xét nghiệm nếu phát hiện trường hợp dương tính sẽ chuyển ngay đến bệnh viện điều trị Covid-19...

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chìa khoá trong khu cách ly phong toả, một là test nhanh, hai là công nghệ.

Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế chuyển ngay test nhanh bằng máy bay vào TPHCM, có bao nhiêu chuyển cho TPHCM bấy nhiêu. Đồng thời Thủ tướng đề nghị TPHCM rút kinh nghiệm trong các tình huống lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

"Phải cách ly triệt để. Một người lơ là, cả xã hội vất vả", Thủ tướng nhắc nhở TPHCM tăng cường công tác bảo vệ trong khu cách ly và phân chia các ca trực trong khu cách ly một cách hợp lý để đảm bảo lực lượng làm nhiệm vụ không mệt mỏi.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị TPHCM chú ý phải trang bị wifi, tivi cho người dân trong khu cách ly để giải trí, giao lưu học tập, trao đổi thông tin qua mạng, không để người dân trong khu cách ly bức bí. Chỗ nào người cách ly không có thiết bị kết nối mạng thì TPHCM phải trang bị.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các trường, các đơn vị chi viện thêm lực lượng để giúp TPHCM trong công tác đảm bảo an ninh ở các khu cách ly, các khu vực phong tỏa.

"TPHCM cần rút kinh nghiệm từ các tỉnh khác, không để sơ hở ngay trong khu cách ly. Phải quản lý chặt chẽ ngay trong khu cách ly, không để lây nhiễm chéo", Thủ tướng nói và nhấn mạnh khi tổ chức thực hiện phải chặt chẽ từ các lực lượng Tổ Covid-19 cộng đồng, hỗ trợ thêm lực lượng công an cơ sở, bổ sung thêm lực lượng công an, quân đội để đảm bảo khu cách ly an toàn.

Báo cáo với Thủ tướng về công tác tăng thêm lực lượng đảm bảo an ninh trong các khu cách ly phong tỏa, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, lực lượng công an đã chuẩn bị sẵn sàng 4.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên, sinh viên các trường công an nhân dân trên địa bàn. Lực lượng này đang chờ, sẵn sàng nhận lệnh khi có yêu cầu sẽ tăng cường cho TPHCM.

Cập nhật... 

Bình luận (0)

Lên đầu trang