Tiền Giang: Giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 12-6

Thứ Sáu, 11/06/2021 15:34

|

(CAO) Sau khi Tiền Giang liên tục xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 để phòng chống dịch COVID-19.

Sáng 11-6, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ký quyết định áp dụng Chỉ thị 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu toàn tỉnh áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chỉnh phủ về giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ 0 giờ ngày 12-6-2021. Đồng thời, đề nghị Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo ngành công an các địa phương tạm ngưng cấp CCCD trong 2 tuần, tính từ ngày 11-6.

Công an Tiền Giang thực hiện giãn cách khi cấp CCCD cho những người dân

Đến ngày 10-6, tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận thêm 2 ca COVID-19 trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại tỉnh Tiền Giang lên 4 người. Đáng chú ý trong số đó có 2 ca mắc covid-19 được Bộ Y tế công bố ngày 10-6 có lịch trình di chuyển phức tạp và đã tiếp xúc với nhiều người. Hiện tại đã có trên 100 người được ngành chức năng đưa đi cách ly tập trung do liên quan đến 2 ca bệnh này.

Khu điều trị theo yêu cầu ở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang đã ngừng nhận bệnh từ ngày 10-6 do liên quan ca nhiễm COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, các huyện Tân Phước, Châu Thành, Chợ Gạo, thị xã Gò Công đã triển khai phương án thành lập 4 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid - 19 gồm: chốt cầu Tân Hương (trên QL1 nối TP.Tân An, tỉnh Long An), Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa (nối cao tốc TP.HCM – Trung Lương), đường tỉnh 879C và cầu Mỹ Lợi (nối H.Cần Đước, tỉnh Long An).

Cầu Mỹ Lợi nằm trên tuyến QL50 là tuyến đường trọng yếu trong mạng lưới giao thông đường bộ nối liền Tiền Giang, Long An, qua TP.HCM. Trung bình mỗi ngày có hơn 1.800 phương tiện lưu thông qua đây. Đặc biệt, vào giờ cao điểm, mật độ phương tiện tập trung khá cao, chủ yếu là đưa rước công nhân và người dân giao thương hàng hóa từ TPHCM. Thêm nữa, Long An và TPHCM đang là vùng dịch có lượng người nhiễm COVID-19 nhiều nên tỉnh Tiền Giang xác định đây là chốt kiểm dịch trọng yếu của địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang