Tổng kết 5 năm thực hiện công tác triển khai quy chế phối hợp giữa Công an TP.HCM và Viễn thông TP.HCM

Thứ Sáu, 22/09/2017 19:40  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Chiều ngày 22-9, Công an TP.HCM và Viễn thông TP.HCM đã có tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác và sơ kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 - 2017.

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự và chủ trì Hội nghị có Đại tá Phạm Ngọc Khương, Phó Giám đốc CATP.HCM  và ông Ngô Xuân Trường - Phó Giám đốc Phụ trách Giám đốc Viễn thông TP.HCM.

Đại tá Phạm Ngọc Khương phát biểu tại Hội nghị tổng kết

Đại tá Phạm Ngọc Khương phát biểu tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện, số vụ và mức độ thiệt hại liên quan đến thiết bị viễn thông đã giảm mạnh. An ninh thông tin và cơ sở hạ tầng được đảm bảo. Mạng lưới viễn thông đã góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn.

“Thời gian tới các phòng ban nghiệp vụ CATP và viễn thông cần trao đổi thông tin, truyền tải dữ liệu giữa 2 đơn vị nhiều hơn và liên tục cập nhật những phương thức của tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng mạng viễn thông để trộm cắp, xâm phạm cơ sở hạ tầng viễn thông”, Đại tá Khương nhấn mạnh.

Quy chế phối hợp, về công tác bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động viễn thông, công nghệ thông tin đã được Lãnh đạo Viễn thông Thành phố và Công an TP triển khai thực hiện trong thời gian qua.

Năm 2017, Viễn thông Thành phố có 147 bảo vệ chuyên trách, 240 lực lượng tự vệ, tuần tra canh gác tại 193 cơ sở, đài trạm, 1.878 trạm BTS Vinaphone, 453 trạm IBS được trang bị đầy đủ phương tiện.

Đại tá Phạm Ngọc Khương - Phó Giám đốc CATP, tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc của Trung tâm Viễn Thông Thành phố.

Tháng 10/2014, Viễn thông thành phố hoạt động mô hình mới với 09 Trung tâm Viễn thông được thành lập có nhiệm quản lý mạng viễn thông trên 24 quận - huyện, các trạm sẽ phối hợp hầu hết với các đơn vị Công an Quận - Huyện.

Đến tháng 5/2017, Viễn thông Thành phố đã thành lập Phòng Giám sát camera an ninh với hệ thống 442 đầu thu camera, hệ thống quy mô giám sát an ninh cho 11 đơn vị thuộc Viễn thông thành phố trên khắp địa bàn thành phố.

Tuy nhiên công tác này vẫn còn hạn chế bởi một số quận quận - huyện có khu dân cư thưa thớt, đường hẻm tối vắng nên công tác tuần tra gặp khó khăn, các đối tượng thường lợi dụng ban đêm để trộm cắp thiết bị viễn thông.

Tập thể và cá nhân trong lực lượng Công an TP.HCM nhận giấy khen của Trung tâm Viễn thông TP.HCM

Trải qua 5 năm triển khai thực hiện, nhân viên các Trung tâm Viễn thông TP.HCM đã phối hợp Công an địa phương bắt quả tang 5 đối tượng trộm cắp, trong đó 2 đối tượng bị xử lý hình sự về tội 'Trộm cắp tài sản', 3 đối tượng bị xử lý hành chính.

Thực hiện Quy chế phối hợp về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động viễn thông, công nghệ thông tin; Công an TP.HCM và Viễn thông Thành phố sẽ tăng cường phối hợp chính quyền địa phương, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến người dân tại các khu vực xung quanh đài trạm, hệ thống thiết bị viễn thông.

Tập trung chỉ đạo, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, bảo vệ an toàn cơ quan về Phòng cháy và chữa cháy ở các cơ sở, đài trạm trọng điểm. Củng cố xây dựng lượng lượng bảo vệ chuyên trách, lực lượng tự vệ, cán bộ chủ chốt là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Tiếp tục triển khai việc xây dựng chương trình hành động và đăng ký cơ sở, đài, trạm đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” của Bộ Công an. Thực hiện mô hình “Tổ công nhân viễn thông phòng, chống tội phạm”, tại Củ Chi và triển khai thực hiện tại các Trung tâm Viễn thông còn lại.

Đại diện các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Công an TP.HCM

Công an quận - huyện và các Trung tâm Viễn thông tổ chức giao ban định kỳ mỗi quý/lần nhằm kịp thời trao đổi nội dung Bản ghi nhớ hoặc Giao ước phối hợp giữa hai đơn vị. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao tinh thần cảnh giác và tham gia đấu tranh, phòng chống âm mưu 'Diễn biến hoà bình', hoạt động gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, đặc biệt là các hoạt động của tội phạm về lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin.

Đồng thời, hằng năm tổ chức sơ, tổng kết để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa VNPT TP. Hồ Chí Minh và Công an TP, đồng thời thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang