TPHCM: Quán ăn uống nhỏ chỉ bán mang đi, lập danh sách người ho, sốt đi mua thuốc

Thứ Sáu, 21/05/2021 12:09  | A. Quân

|

(CAO) Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, sáng nay (21-5), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo tình hình, đề xuất các biện pháp của Sở Y tế TP, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP, các cơ quan, đơn vị và đại diện các quân/huyện..., Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong kết luận:

Đối với các quán ăn uống nhỏ và vừa ven đường không cho bán tập trung, chỉ bán mang về, hoặc bán online. Nếu vi phạm thì sẽ bị phạt nguội thông qua hệ thống camera hoặc các biện pháp, thiết bị khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Thời điểm áp dụng từ 18h ngày hôm nay (21-5).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp
Khen thưởng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu khen thưởng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP với những nỗ lực vừa qua để kịp thời động viên tập thể các cán bộ và nhân viên tiếp tục phát huy, cố gắng trong thời gian tới.

Ông Phong đánh giá TPHCM đang kiểm soát tốt dịch bệnh, nên các ngành phải bình tĩnh, tập trung cao độ, từng ngày, từng giờ, nếu chủ quan, lơ là hậu quả sẽ rất nặng nề. Chủ tịch UBND TP cũng cho rằng đang xuất hiện 3 chuỗi lây bệnh tại công ty ở quận 3; quán ăn (quận 3) và tiệm cơm tại quận Gò Vấp. Trong đó đáng lo ngại bệnh nhân ở TP.Thủ Đức (liên quan chuỗi lây bệnh công ty ở quận 3) nhiệm biến chủng ở Ấn Độ, được WHO cảnh báo rất nguy hiểm, lây lan nhanh, nguy cơ tử vong cao...

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thực hiện nghiêm một số việc sau:

Dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, các sự kiện có tập trung từ 20 người trở lên và đảm bảo giãn cách theo quy định.

Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 30 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 20 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Các sự kiện chưa thật sự cần thiết nên dời thời gian tổ chức để đảm bảo an toàn với dịch bệnh.

Các Đội tuần tra, giám sát phòng chống dịch phường, xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra và giải tán các trường hợp tập trung từ 20 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Hoạt động phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ Bùi Viện và các công viên trên địa bàn  chú ý giãn cách và hạn chế tập trung đông người.

Đối với các quán ăn nhỏ tạm dừng hình thức phục vụ ăn uống tại chỗ; chỉ cho phép bán mang về nhà, bán hàng qua mạng. Đối với nhà hàng ăn uống có trên 10 lao động vẫn duy trì tập trung không quá 20 người và đảm bảo giãn cách theo quy định. Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và nếu cần thiết áp dụng hình thức phạt nguội qua hệ thống camera giám sát tự động. Áp dụng từ 18h thứ sáu (21/5) cho tới khi có thông báo mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không ra ngoài khi không cần thiết, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Nắm bắt tình hình dư luận xã hội, triển khai các biện pháp rà soát, truy vết nguồn phát tán tin giả liên quan đến dịch bệnh để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật, không để gây hoang mang dư luận trong thời điểm cận kề ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Giao Sở Y tế đẩy mạnh công tác truy vết ca nhiễm và xét nghiệm trên diện rộng đối với các khu vực có ca nhiễm trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với UBND các quận - huyện, TP Thủ Đức rà soát, lập danh sách toàn bộ các trường hợp đã đến các địa phương có ca nhiễm từ ngày 01/5/2021 đến nay để có biện pháp xử lý y tế phù hợp (xét nghiệm, cách ly tập trung, cách ly tại nhà, hoặc khuyến cáo phòng dịch theo quy định)

Sở Y tế chỉ đạo các phòng khám tư nhân, nhà thuốc trên địa bàn khi phát hiện người dân có biểu hiện ho, sốt, khó thở, mất vị giác phải lập danh sách (họ tên, số điện thoại, chỗ ở hiện tại, thời gian đến mua thuốc) và thông báo ngay với các cơ sở y tế trên địa bàn. Cơ sở nào vi phạm sẽ rút giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các hãng xe công nghệ, phương tiện vận tải hành khách công cộng, các hãng taxi trong điều kiện dịch bệnh cần giảm số lượng phương tiện hoạt động trên địa bàn TP và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, UBND các quận - huyện: Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 1558/UBND-VX ngày 17/5/2021 của UBND TP về tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghê cao và doanh nghiệp.Ngăn ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lao động nhập cảnh trái phép, người nước ngoài cư trú trái phép.

Công an TP chỉ đạo Công an quận - huyện, TP.Thủ Đức tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh trái phép và mở đợt tấn công, trấn áp tội phạm trong thời điểm dịch bệnh...

Ngoài ra, lãnh đạo TPHCM cũng kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng (khoảng 123.000 người) đang làm việc tại TPHCM phải gương mẫu trong việc chấp hành yêu cầu 5K của ngành y tế, đặc biệt nên hạn chế tối đa việc ăn uống, tiếp khách ở bên ngoài trụ sở cơ quan và nơi ở.

"Vì sức khoẻ, sự an toàn của cả cộng đồng lớn nên chúng ta phải chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế và thói quen sinh hoạt bình thường của bà con TP", Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Năng lực xét nghiệm 35.000 – 40.000 mẫu đơn/24 giờ

TPHCM tổ chức hơn 600 đội lấy mẫu từ các bệnh viện, trung tâm y tế, lực lượng sinh viên y khoa, trong tình huống khẩn cấp có thể huy động lấy 100.000 mẫu bệnh phẩm/24 giờ.

TP có 14 đơn vị đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định COVID-19, bên cạnh đó còn có 09 đơn vị y tế Trung ương đóng trên địa bàn tham gia xét nghiệm SARS-CoV-2. Tổng công suất xét nghiệm hiện tại đạt 15.000 mẫu đơn/24 giờ, khi cần thiết huy động tối đa đạt 35.000 – 40.000 mẫu đơn/24 giờ.

Trong 02 chùm ca bệnh mới phát hiện ngày 18/5 và ngày 20/5, các đơn vị y tế đã phối hợp khẩn trương tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm nhanh, có kết quả ngay trong ngày.

Hiện tại TP đang có 2 khu cách ly tập trung của quân đội, 05 khu cách ly cấp thành phố, 23 khu cách ly cấp quận/huyện và 42 khách sạn cách ly có thu phí, với tổng công suất 10.481 giường.

Ngành y tế đang phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng phương án triển khai thêm cơ sở cách ly tập trung trong tình huống dịch bệnh lan rộng: 09 khu của quân đội và 01 khu của Ký túc xá Đại học Quốc gia với tổng công suất 19.520 giường. Khi đó TP có khả năng cách ly tập trung cho 30.000 người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang