TPHCM: 17.477 học sinh tốt nghiệp THCS không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Thứ Năm, 13/07/2023 19:57

|

(CAO) Chiều 13/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM (Ban chỉ đạo) họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải chủ trì cuộc họp.

Tham dự họp báo có: Phó Giám đốc Sở LĐ - TB&XH Nguyễn Văn Lâm; Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Tấn Minh; Chánh văn phòng Sở Xây Dựng Bùi Văn Hiếu; Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP, Thượng tá Lê Mạnh Hà; Phó Chánh văn phòng Sở Y tế Nguyễn Hải Nam; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Nguyễn Hồng Tâm; Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí TP Nguyễn Văn Khanh; đại diện các đơn vị: Sở Công Thương, UBND Quận 10… cùng các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn TPHCM.

Toàn cảnh họp báo. Ảnh: Thế Anh

Đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân tham gia BHYT

Thông tin tại họp báo, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế Nguyễn Hải Nam cho biết, đảm bảo quyền lợi về thuốc cho người bệnh, đặc biệt là người bệnh có tham gia BHYT là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước. Bộ Y tế và Sở Y tế Thành phố đã triển khai quán triệt nội dung trên đến các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc và thường xuyên có văn bản nhắc nhở việc đảm bảo cung ứng thuốc cho nhu cầu điều trị.

Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế Nguyễn Hải Nam nêu giải pháp của ngành y tế TP trong đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân tham gia BHYT. Ảnh: Thế Anh

Mặc dù có nhiều khó khăn trong công tác mua sắm thuốc nhưng các cơ sở y tế trên địa bàn đã tích cực chủ động, quyết tâm thực hiện tốt chủ trương trên, đảm bảo cho công tác điều trị. Một số trường họp hạn chế nguồn cung ứng trên thị trường do thuốc hiếm, không có sẵn trên thị trường. Đồng thời, Sở Y tế cũng thường xuyên và chủ động nắm bắt thông tin, tình hình từ đơn vị và báo cáo đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ can thiệp.

Đối với trường hợp phản ảnh thiếu thuốc ở Bệnh viện chuyên khoa TP, thuốc dùng điều trị giảm đau dãn cơ mephenesin (giảm đau khơp thái dương hàm) hiện chưa có trong danh mục thuốc BHYT tại bệnh viện chuyên khoa do ít có bệnh nhân sử dụng thuốc này. Theo đó, Bệnh viện này thực hiện theo quy trình cung ứng thuốc hiếm gặp tại đơn vị (cung ứng thuốc từ nguồn nhà thuốc, miễn phí cho bệnh nhân).

Một trường hợp phản ảnh thiếu thuốc khác tại Bệnh việnr tuyến huyện có gián đoạn trong cung ứng thuốc Paracetamol truyền, Natri clorid truyền trong 2 ngày do đơn vị trúng thầu chậm giao hàng. Hiện tại đã đáp ứng đầy đủ.

Đại diện ngành y tế TP khẳng định, sẽ tiếp tục theo dõi, tìm hiểu và can thiệp cùng các đơn vị tháo gỡ khó khăn nếu có, nhằm thực hiện tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn.

TPHCM đáp ứng chỗ học cho học sinh sau khi phân luồng từ cấp THCS

Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Tấn Minh. Ảnh: Thế Anh

Trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác tuyển sinh đầu cấp gây áp lực cho học sinh và phụ huynh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Tấn Minh nêu rõ, quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị 10 ngày 05/12/2011 là “Kiên trì thực hiện chủ trương phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong việc điều chỉnh hợp lý cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội”.

Trong đó, mục tiêu cụ thể “đến năm 2020, huy động được 99,7% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1, tỷ lệ lưu ban và bỏ học ở tiểu học dưới 0,5%... Phấn đấu có ít nhất 30% học sinh sau khi tốt nghiệp THCS đi học nghề”.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hằng năm, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở LĐ,TB&XH thực hiện công tác tổ chức ngày hội tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh THCS, trung cấp nghề, liên thông đào tạo cao đẳng nghề phù hợp học sinh sau THCS.

Đại diện Sở GD&ĐT thông tin, với tổng số thí sinh dự thi 96.325/113.802 học sinh tốt nghiệp THCS, thì có 17.477 học sinh không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 mà lựa chọn cho mình một hướng đi phù hợp. Ông Minh cũng nhấn mạnh, Thành phố có hơn 55.000 chỗ học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung cấp nghề, cao đẳng nghề để học sinh lựa chọn.

Tình hình vi phạm xây dựng 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm trước

Ông Bùi Văn Hiếu trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: Thế Anh

Về tình trạng vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, Thanh tra Sở đã kiểm tra và xử lý 207 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, giảm 39 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022 (giảm15,9%). Cụ thể:

- Công trình sai phép: 100/207 trường hợp (giảm 08 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022 là 108 trường hợp);

- Công trình không phép: 37/207 trường hợp (giảm 38 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022 là 75 trường hợp);

- Vi phạm khác: 70/207 trường hợp (tăng 07 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022 là 63 trường hợp; chủ yếu là các công trình không che chắn, rơi vãi vật liệu xây dựng...)

Trong 6 tháng qua, Thanh tra Sở đã tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố ban hành 22 Quyết định; chuyển Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành 182 Quyết định; Chánh Thanh tra Sở ban hành 23 Quyết định; tham mưu ban hành 04 Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Hiện, Thanh tra Sở Xây dựng đang tham mưu lãnh đạo hoàn chỉnh Dự thảo trình UBND Thành phố ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 về Quy chế phối hợp, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng.

TPHCM kéo dài khuyến mãi tập trung để phục hồi kinh tế

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng quản lý xuất nhập khẩu Sở Công Thương cho biết, hằng năm, Thành phố đều có 2 mùa khuyến mãi tập trung: Lần đầu tiên từ 15/6-15/7, lần thứ 2 từ 15/11 đến 31/12.

Đại diện Sở Công Thương thông tin về điểm mới chương trình kích cầu tiêu dùng năm nay. Ảnh: Thế Anh

Riêng năm nay, trong điều kiện đặc biệt, Sở Công Thương tham mưu UBND TP kéo dài đợt khuyến mãi từ 1 tháng thành 3 tháng, từ 15/6-15/9. Và điểm đặc biệt của đợt khuyến mãi này là cho phép doanh nghiệp khuyến mãi lên đến 100% (trước đây chỉ cho phép tối đa 50%). Đó là giải pháp cơ bản để hỗ trợ DN đẩy mạnh hàng tồn kho, tái sản xuất hàng mới và kích thích nhu cầu của người tiêu dùng.

Sở Công Thương sẽ chia làm 3 giai đoạn, trong đó tháng đầu tiên (15/6-15/7) đẩy mạnh giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt. Giai đoạn thứ 2 từ ngày 15/7-15/9, TP sẽ kích cầu du lịch sông nước, tạo ra tour tuyến giá rẻ, thu hút khách du lịch, tạo đà phát triển kinh tế cho TP. Và tháng cuối cùng (15/8-15/9) sẽ tập trung khuyến mãi siêu hàng hiệu, hướng đến thu hút đối tượng khách du lịch trong và ngoài nước, như cách mà Singapore đã thực hiện rất thành công.

Đảm bảo thực hiện việc bảo vệ dữ liệu cá nhân

Thượng tá Lê Mạnh Hà trả lời nhóm câu hỏi lĩnh vực phụ trách. Ảnh: Thế Anh

Theo Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP - Thượng tá Lê Mạnh Hà, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xử lý các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, một trong những nội dung thuộc trách nhiệm của cơ quan công an và được thực hiện từ rất lâu. Trong các hoạt động, ngành công an thực hiện kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn nhằm đảm bảo bí mật và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm.

Tại Bộ luật Hình sự, Nghị định 144, Nghị định 15 đều có những quy định về xử lý các hành vi vi phạm dữ liệu cá nhân. Việc Nghị định 13/2023/NĐ-CP bảo vệ dữ liệu cá nhân được ban hành làm rõ hơn khái niệm, trách nhiệm, phạm vi để từ đó các lực lượng chức năng áp dụng và thực hiện chặt chẽ, rõ ràng.

“Khi phát sinh các yêu cầu, khiếu nại, tố cáo, cơ quan công an sẽ căn cứ theo quy định của pháp luật để xử lý” - Thượng tá Lê Mạnh Hà khẳng định.

TP Thủ Đức đề xuất phương án sắp xếp lại việc sử dụng đất công

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc TP Thủ Đức có các trụ sở làm việc đang bỏ hoang lâu năm gây lãng phí tài sản công, UBND TP Thủ Đức có văn bản gửi Trung tâm Báo chí TP cho biết, thực hiện quản lý, sử dụng đối với các địa chỉ nhà, đất và đã có văn bản trình Ban chỉ đạo 167 TPHCM đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định, cụ thể:

Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 9 cũ - số 2/304 Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú được đề xuất, bố trí làm trụ sở Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Thủ Đức.

Các phóng viên tác nghiệp tại họp báo chiều 13/7. Ảnh: Thế Anh

Trụ sở Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Thủ Đức cũ được đề xuất, bố trí làm trụ sở Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức.

Trụ sở Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể quận Thủ Đức cũ cũng được đề xuất, bố trí làm trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức.

Theo UBND TP Thủ Đức, các nhà, đất trên hiện nay đang để trống chờ UBND TPHCM xem xét, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang