TP.HCM xã hội hóa kinh phí bắn pháo hoa năm 2017

Thứ Hai, 12/12/2016 14:51  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Kinh phí bắn pháo hoa năm 2017 sẽ do Sở Văn hóa, Thể Thao TP.HCM chịu trách nhiệm vận động xã hội hóa; đối với các quận, huyện nguồn kinh phí thực hiện từ việc vận động xã hội hóa các quận, huyện.

Đây là yêu cầu của UBND TP.HCM về tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới Tết Dương lịch và giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. 

Pháo hoa Tết Bính Thân 2016

Nhằm đảm bảo công tác thực hiện bắn pháo hoa an toàn trong dịp giao thừa Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, UBND TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo thực hiện tuyệt đối an toàn trong quá trình vậ chuyện và các khu vực người dân xem bắn pháo hoa.

UBND các quận, huyện cũng chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, tổ chức biểu diễn văn hóa nghệ thuật để người dân xem trong lúc chờ đợi bắn pháo hoa.

Tưng bừng pháo hoa chào năm mới Bính Thân
 

Theo đó, Tết Dương lịch năm 2017, tại TP.HCM sẽ có hai điểm bắn pháo hoa gồm: đầu Đường hầm vượt sông Sài Gòn (P.Thủ Thiêm, Q.2) – pháo hoa tầm cao và điểm pháo hoa tầm thấp là Công viên Văn hóa Đầm Sen (P.3, Q.11); thời gian bắn pháo là 15 phút, từ 00 giờ đến 00 giờ 15 phút ngày 1-1-2017.

Đối với đón giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, TP.HCM sẽ có 7 điểm bắn pháo hoa, trong đó khu vực đầu Đường hầm vượt sông Sài Gòn (Q.2) là pháo hoa tầm cao.

6 điểm pháo hoa tầm thấp gồm: Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân Tộc (P.Long Bình, Q.9), Công viên Văn hóa Đầm Sen (P.3, Q.11), Khu địa đạo Củ Chi (X.Phú Mỹ Hưng, H.Củ Chi), Khu Di tích Lịch sử Láng Le – Bầu Cò (X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh), Quảng trường Rừng Sác (TT.Cần Thạnh, H.Cần Giờ), Khu tưởng niệm Liệt sỹ Ngã Ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn); thời gian bắn các điểm là 15 phút từ 00 giờ đến 00 giờ 15 phút, ngày 28-1-2017 (tức Mùng 1 Tết âm lịch).

Bình luận (0)

Lên đầu trang