Bộ Công an: Trấn áp hiệu quả tội phạm ma túy xuyên quốc gia

Thứ Năm, 18/11/2021 10:17

|

(CATP) Theo báo cáo của Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), hiện nay, mặc dù thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, nhưng hoạt động mua bán ma túy vẫn đang diễn biến phức tạp. Việt Nam có nguy cơ bị các tổ chức tội phạm quốc tế lợi dụng làm địa bàn sản xuất, vận chuyển trái phép ma túy đến nước thứ ba.

Trước tình hình đó, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) đã chủ động tham mưu Bộ Công an đề xuất Chính phủ đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế với các nước có chung đường biên giới, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các cam kết quốc tế về phòng, chống ma túy (PCMT), trao đổi thông tin, phối hợp điều tra triệt phá, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh trong nước.

Theo đó, với Trung Quốc, Việt Nam tiếp tục hợp tác PCMT trên tuyến biên giới theo tinh thần của các thỏa thuận đã ký giữa hai nước. Bộ Công an hai nước đã ban hành kế hoạch về việc triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc từ ngày 1-10 đến 31-12-2021.

Với Lào, Bộ Công an hai nước đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác PCMT, phối hợp triển khai tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Lễ ký "Bản ghi nhớ về hợp tác PCMT" giữa Bộ Công an hai nước nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lào, ngày 9-8-2021

Trên tuyến biên giới tiếp giáp Campuchia, Bộ Công an ban hành kế hoạch, tập trung giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Hai bên thường xuyên đánh giá kết quả hợp tác làm tiền đề xây dựng kế hoạch phối hợp thời gian tới.

Đối với các nước đối tác có thỏa thuận hợp tác, có tiềm lực như Hoa Kỳ, Cục C04 đã và đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan bài trừ ma túy liên bang (DEA) trong việc trao đổi thông tin về đối tượng, chuyên án qua đường dây nóng; tổ chức tập huấn chiến thuật điều tra cho cán bộ, chiến sĩ công an các địa phương; đẩy mạnh hợp tác điều tra trong các chuyên án chung, tiếp nhận, xử lý thông tin về tội phạm ma túy xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam do DEA cung cấp.

Việt Nam - Thái Lan cũng tăng cường phối hợp mở chuyên án điều tra chung đối với vụ án liên quan đến tội phạm ma túy xuyên quốc gia; xem xét thành lập tổ công tác gồm cán bộ hai nước làm việc tại hiện trường vụ án để tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ; hợp tác trong giám định truy nguyên nguồn gốc ma túy hướng tới phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu chung. Phía Thái Lan hỗ trợ Việt Nam triển khai Trung tâm điều phối sông Mê Công an toàn tại trong nước, cam kết tiếp tục tài trợ để triển khai Trạm kiểm soát Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) và các hoạt động PCMT trên tuyến biên giới.

Bên cạnh hợp tác song phương, Bộ Công an đã triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận quốc tế về PCMT mà Việt Nam tham gia trong khuôn khổ Ủy ban Kiểm soát ma túy Liên Hợp Quốc (CND), ASEAN... Trong khuôn khổ Chương trình quản lý biên giới, Cục C04 đã phối hợp với UNODC khảo sát đánh giá tình hình hoạt động và thực trạng trang thiết bị của BLO tại 12 tỉnh biên giới để có phương án tài trợ trang thiết bị PCMT; tổ chức tập huấn về công tác PCMT cho thành viên các BLO, công ty vận tải, cư dân biên giới. Ngoài việc phối hợp đấu tranh chống tội phạm ma túy, BLO còn thực hiện quy chế phối hợp giữa công an, hải quan, bộ đội biên phòng trong triển khai cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp các loại tội phạm góp phần đảm bảo an ninh biên giới.

Từ tháng 11-2020 đến nay, Cục C04 đã tiếp nhận, trao đổi, xử lý thông tin, tiến hành xác minh, phối hợp đấu tranh khám phá 20 vụ án ma túy có liên quan đến Việt Nam. Điển hình, giữa tháng 5-2021, qua công tác hợp tác quốc tế, Cục C04 nhận được thông tin về một số đối tượng người nước ngoài sống tại Campuchia cấu kết với các đối tượng tại Việt Nam vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TPHCM để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Cục C04 phối hợp Công an TPHCM và các đơn vị chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng (4 đối tượng quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, 1 người Việt Nam là phiên dịch), thu giữ tổng cộng 280,85kg ketamine (trị giá khoảng 300 tỷ đồng) và nhiều tang vật khác.

Thời gian tới, Cục C04 tiếp tục đổi mới, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh thông tin đối ngoại, tham mưu Bộ Công an cho phép nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế thiết lập, duy trì hoạt động đường dây nóng trong trao đổi thông tin, phối hợp điều tra... trên tinh thần chủ động thích ứng với tình hình dịch bệnh, phục vụ hiệu quả công tác PCMT trong nước góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN không ma túy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang