Triển lãm ảnh “Đảng bộ TPHCM đoàn kết - năng động - sáng tạo - nghĩa tình”

Thứ Sáu, 09/10/2020 16:37  | A. Quân

|

(CAO) Sáng 9/10, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề “Đảng bộ TPHCM đoàn kết - năng động - sáng tạo - nghĩa tình”, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Khai mạc triển lãm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng.

Đại hội thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, trí tuệ dân chủ và đoàn kết, đồng thời nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng Thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc nhân dân.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: N.T

Triển lãm ảnh diễn ra tại 6 địa điểm với 360 ảnh, 20 tranh cổ động.

Tại công viên Lam Sơn và Nhà văn hóa Thanh niên, triển lãm với chủ đề "Đảng bộ TPHCM đoàn kết - năng động - sáng tạo - nghĩa tình” giới thiệu khái quát hình ảnh các kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố từ Đại hội lần thứ I đến Đại hội lần thứ X; một số đại hội điểm đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân giai đoạn 2015 - 2020; hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động ngày càng hiệu quả; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung lãnh đạo tốt…

Các bức ảnh, tranh cổ động đã phản ánh kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần X trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trật tự an toàn xã hội; triển khai sâu rộng, hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, khẳng định vị trí đầu tàu kinh tế của khu vực và cả nước, nâng cao mức sống, chất lượng sống của người dân Thành phố trong 5 năm qua. Đặc biệt là những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong việc thực hiện 7 chương trình đột phá giai đoạn 2015 - 2020.

Tại đường Đồng Khởi (trước trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao) và Cung Văn hóa Lao động thành phố, Ban Tổ chức trưng bày Triển lãm với chủ đề "TPHCM nhân ái, nghĩa tình”. Triển lãm phản ánh các phong trào xã hội thể hiện sự năng động, sáng tạo, tiên phong và kiên trì thực hiện có hiệu quả của Thành phố như: xây dựng Nhà tình nghĩa - Nhà tình thương, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây tặng ngôi nhà mơ ước cho người nghèo; cung cấp điện, nước sạch về vùng sâu vùng xa… góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp và các nhóm dân cư trong xã hội, giữa đô thị và nông thôn; nâng dần chuẩn an sinh xã hội.

Phần triển lãm tại đường Đồng Khởi (đối diện Công viên Chi Lăng) trưng bày hình ảnh với chủ đề "Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh và hiện đại" giới thiệu các hoạt động của thành phố gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo đó, những kết quả bước đầu đạt được trong giai đoạn I thực hiện Trung tâm thuộc Đề án xây dựng đô thị thông minh như: xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở cho TPHCM; xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh... Bên cạnh đó, triển lãm nêu bật một số công trình lớn, quy mô trên địa bàn Thành phố vừa mang tính chỉnh trang khu vực nội thành, vừa nâng cao chất lượng phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Tại khu vực trước Bảo tàng TPHCM (đường Lý Tự Trọng, Quận 1), triển lãm Tranh cổ động tấm lớn với chủ đề “Dưới cờ Đảng - Vững niềm tin” trưng bày các tác phẩm đoạt giải từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Triển lãm diễn ra đến ngày 19/10/2020.

Bình luận (0)

Lên đầu trang