Đề nghị gia đình động viên bị can Hồ Thị Kim Thoa về nước trình diện

Thứ Hai, 07/12/2020 19:35

|

(CAO) Sau khi kết thúc thành công Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 vào chiều nay (7/12) tại TPHCM, lúc 17 giờ cùng ngày Bộ Công an đã tổ chức họp báo.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo. Tham dự buổi họp báo có Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, lãnh đạo một số cục nghiệp vụ thuộc Bộ.

Đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã đến tham dự.

Mở đầu cuộc họp báo, Thiếu tướng Tô Ân Xô đã thông tin một số kết quả nổi bật của công tác Công an năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Tiếp đó, nhiều phóng viên đã đặt các câu hỏi.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì buổi họp báo

Trả lời câu hỏi của PV liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú (TPHCM), Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP thông tin: CATP đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 25 CBCS, qua tiến hành điều tra xác minh thấy rằng qúa trình thực hiện công việc các CBCS trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, hành vi đó cần thiết phải được xử lý nghiêm khắc bằng pháp luật, do đó Cơ quan CSĐT CATP đã ra quyết định khởi tố bị can 8 CBCS để điều tra xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam thông tin tại buổi họp báo

Về trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo cấp trên đối với vụ việc này, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, hiện vụ án mới được phát hiện, đang trong giai đoạn điều tra, quá trình điều tra thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ mới xem xét, xử lý. Tuy nhiên về trách nhiệm quản lý về mặt hành chính, CATP đã yêu cầu chỉ huy các cấp của CAQ Tân Phú tiến hành kiểm điểm, sau khi kiểm điểm CATP sẽ tiếp tục làm rõ.

Clip Thiếu tướng Lê Hồng Nam trả lời câu hỏi của PV:

Về biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế sai phạm của CBCS, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, đây không chỉ là ý chí riêng của CATP mà là của Bộ Công an về siết chặt kỷ cương, kỷ luật, xây dựng quy trình, quy chế công tác, áp dụng cho tất cả CBCS của lực lượng Công an chứ không chỉ riêng Công an TPHCM. Do CATP thực hiện điều này, nên qúa trình rà soát, đánh giá, kiểm tra CATP đã phát hiện ra vụ việc, và khi phát hiện ra CATP đã có xử lý như báo chí đã biết.

Về câu hỏi liên quan đến bà Trần Uyên Phương và ông Trần Qúy Thanh (Tập đoàn Tân Hiệp Phát), Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai, tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Qúy Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện nay vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tập trung xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật, nên chưa thể thông tin gì thêm cho báo chí.

Đại tá Chữ Văn Dũng trả lời câu hỏi của phóng viên

Trả lời câu hỏi về việc truy bắt bị can Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương, Đại tá Chữ Văn Dũng cho biết, ngày 4/9/2020, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế đã ban hành quyết định truy nã quốc tế đối với Hồ Thị Kim Thoa. Hiện nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có thư đề nghị gia đình liên hệ, động viên bị can Hồ Thị Kim Thoa về nước trình diện và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã liên hệ với Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng liên quan để tiếp tục đề nghị phối hợp truy bắt, dẫn độ Hồ Thị Kim Thoa về xử lý theo quy định pháp luật.

Đông đảo phóng viên đến dự buổi họp báo

Về vụ án Nhật Cường và đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đại diện C03 - Bộ Công an cho biết, các vụ này thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, hiện đang trong quá trình điều tra nên chưa thể thông tin chi tiết. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành điều tra khách quan, toàn diện, triệt để, đúng quy định pháp luật. Đối với những thiệt hại của Nhà nước trong các vụ án này, sẽ áp dụng các biện pháp điều tra thu hồi triệt để cho Nhà nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang