Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đạt được những bước phát triển toàn diện

Thứ Sáu, 30/10/2020 15:11  | T.Nam

|

(CAO) Ngày 30/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo đang có chuyến thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá sau 25 năm thiết lập, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã đạt được những bước phát triển toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu; cảm ơn Chính phủ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và cá nhân ngài Ngoại trưởng đã luôn ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng cũng như sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Thủ tướng gửi lời cảm ơn Tổng thống Donald Trump và Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam ứng phó đại dịch COVID-19 và thảm họa lũ lụt ở miền Trung vừa qua - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn Tổng thống Donald Trump và Chính phủ Hoa Kỳ đã có những hỗ trợ thiết thực và kịp thời dành cho Việt Nam ứng phó đại dịch COVID-19 và thảm họa lũ lụt ở miền Trung vừa qua.

Ngoại trưởng Michael Pompeo bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam và chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Donald Trump đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Ngoại trưởng Michael Pompeo gửi lời chia buồn về những mất mát, thiệt hại của người dân các tỉnh miền Trung trong thảm họa lũ lụt. Ngoại trưởng Michael Pompeo đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm vừa kết thúc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, và cam kết mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngày càng sâu rộng, ổn định và vững chắc trong thời gian tới.

Ngoại trưởng Michael Pompeo khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ, Đối tác Mekong-Hoa Kỳ phát triển thực chất, hiệu quả hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh hai bên tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động hướng tới cán cân thương mại hài hòa và bền vững, đồng thời nhấn mạnh tầm chiến lược của lĩnh vực hợp tác năng lượng trong quan hệ song phương, trong đó có việc tăng cường nhập khẩu LNG từ Hoa Kỳ; khẳng định Việt Nam cam kết kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh cởi mở, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp các nước, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động lâu dài, phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ngoại trưởng Michael Pompeo chia sẻ đánh giá tích cực về kết quả Diễn đàn Kinh doanh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vừa diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 28-29/10. Ngoại trưởng Hoa Kỳ đánh giá cao việc doanh nghiệp hai nước đã ký kết nhiều hợp đồng thương mại giá trị lớn trong các lĩnh vực hạ tầng năng lượng, cung cấp thiết bị công nghiệp, công nghệ thông tin cũng như các biện pháp Chính phủ Việt Nam đã triển khai, qua đó góp phần đưa quan hệ thương mại tăng trưởng ngày càng hài hòa, bền vững.

*Trước đó, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo.

Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao việc hai nước linh hoạt tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19 gây nên, trong đó có việc duy trì tiếp xúc, trao đổi thư mừng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời cảm ơn Chính phủ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có những hỗ trợ thiết thực, kịp thời dành cho Việt Nam ứng phó đại dịch COVID-19 và thảm họa lũ lụt ở miền Trung vừa qua, trong đó có khoản hỗ trợ 2 triệu USD từ Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đón, hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ - Ảnh: VGP/Hải Minh

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ song phương từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng đến giao lưu nhân dân.

Ngoại trưởng Michael Pompeo đánh giá cao việc hai nước tăng cường, mở rộng quan hệ Đối tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Ngoại trưởng Michael Pompeo khẳng định, Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực, đồng thời cam kết duy trì quan hệ ổn định và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai nước tiến triển thực chất, tin cậy, hiệu quả, bền vững, đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp tác, phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Hai bên cũng trao đổi về các biện pháp thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới, trong đó ưu tiên thúc đẩy sớm nối lại các hoạt động trao đổi đoàn thường xuyên, đặc biệt là đoàn cấp cao; tăng cường hợp tác nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần xây dựng lòng tin hai nước, tiếp tục tạo thuận lợi cho việc tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư song phương trên cơ sở cùng có lợi.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh hai bên triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng phát triển hợp tác năng lượng trong quan hệ kinh tế song phương.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam cam kết kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động thành công lâu dài tại Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ đánh giá cao các biện pháp Chính phủ Việt Nam đã triển khai hướng tới quan hệ thương mại hài hòa, bền vững, việc doanh nghiệp hai nước ký kết nhiều hợp đồng thương mại quan trọng vừa qua; khẳng định ủng hộ hai bên tiếp tục đối thoại, tham vấn nhằm xây dựng quan hệ thương mại phát triển ổn định.

Về các vấn đề khu vực cùng quan tâm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm và đoàn kết của ASEAN, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ.

Ngoại trưởng Michael Pompeo đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020 – 2021, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp trong xử lý các thách thức chung, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, phát triển tại khu vực và trên thế giới.

*Chiều cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ do Ngoại trưởng Michael Pompeo.

Tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chào mừng và cảm ơn ngài Ngoại trưởng đã dành thời gian thăm chính thức Việt Nam và làm việc với Bộ Công an Việt Nam. Cuộc gặp này thể hiện sự coi trọng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói chung và ngài Ngoại trưởng nói riêng đối với Bộ Công an Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực an ninh, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, tạo cơ sở củng cố, thúc đẩy lòng tin chiến lược, góp phần đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn. Ngoại trưởng Michael Pompeo bày tỏ mong muốn thông qua chuyến thăm này hai bên cùng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhân dịp này, ngài Ngoại trưởng gửi lời chia sẻ sâu sắc tới nhân dân miền Trung Việt Nam đang phải gánh chịu hậu quả của lũ lụt. Hoa Kỳ đã quyết định viện trợ Việt Nam 2 triệu USD để khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ trưởng Công an Việt Nam đánh giá cao các kết quả sự hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước trong thời gian gần đây; mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, thực chất nhằm đối phó với những thách thức an ninh chung khu vực.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật có nhiều bước phát triển mới cả về chiều rộng và chiều sâu. Bộ Công an Việt Nam đã trở thành đối tác quan trọng của nhiều đối tác Hoa Kỳ. Bộ trưởng cam kết rằng Bộ Công an sẽ đóng vai trò là cầu nối tích cực trên các lĩnh vực chuyên ngành cũng như trong mối quan hệ song phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang