Bộ trưởng Tô Lâm dự họp mặt kỷ niệm 75 năm thành lập Công an tỉnh Hải Dương

Chủ Nhật, 25/04/2021 10:24

|

(CAO) Ngày 24/4/2021, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ty Công an Hải Dương (24/4/1946 – 24/4/2021). Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương; Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương…

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Hải Dương

Trong không khí đầm ấm, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hải Dương đã ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, trưởng thành của lực lượng Công an tỉnh Hải Dương. Từ khi thành lập đến nay, kể cả giai đoạn tỉnh Hưng Yên được sáp nhập vào tỉnh Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng, lực lượng Công an Hải Dương đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hải Dương, những người đã góp phần xây dựng, vun đắp lên truyền thống vẻ vang 75 năm qua; ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích Công an tỉnh Hải Dương đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Trải qua các thời kỳ lịch sử, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã luôn chủ động, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội,… được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hải Dương ghi nhận đánh giá cao.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

 Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, làm cơ sở tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác Công an. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại đến năm 2030.

Để thực hiện điều đó, Công an tỉnh Hải Dương phải hiện đại từ tư duy, cách làm, cán bộ, điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, vũ khí, trang bị, tư thế, tác phong,...; tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật đáp ứng các điều kiện để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng lực lượng Công an Hải Dương xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương và của nhân dân.

Bộ Trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng xã, phường thị trấn đảm bảo an ninh trật tự, góp phần làm giảm tội phạm hình sự trên địa bàn, tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19... 

Bình luận (0)

Lên đầu trang