Chủ động, sáng tạo trong xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thứ Tư, 25/10/2023 15:05  | Mai Anh

|

(CAO) Sáng 25/10, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030”.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị và Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đồng chủ trì hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tại điểm cầu Công an TPHCM, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc CATP dự và chủ trì.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Công an TPHCM

Hội thảo được tổ chức nhằm nghiên cứu trên phương diện lý luận và thực tiễn để phân tích, làm rõ sự quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới một cách đồng bộ, toàn diện, có hệ thống.

Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp, biện pháp có tính khả thi đối với việc quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030, thiết thực góp phần tăng cường sức chiến đấu, công tác của lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã khái quát, phân tích, làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với CAND; phân tích, đánh giá thực trạng việc CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – thành tựu và kinh nghiệm.

Đặc biệt, các đại biểu, nhà khoa học đã dự báo những yếu tố tác động, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp góp phần để CAND quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy phát biểu đề dẫn hội thảo

Các tham luận thống nhất đánh giá và khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn, cách mạng và khoa học của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bên cạnh đó, khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động, sáng tạo trong tổ chức, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chuyển từ “học tập” sang “làm theo” Bác bằng những công việc thiết thực hàng ngày, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của CBCS.

Lực lượng CAND luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đưa Công an chính quy về xã; phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Tham mưu với Đảng, Nhà nước triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm ANTT từ sớm, từ xa, giải quyết ổn định tình hình ngay tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Đồng thời, hội thảo cũng tập trung đánh giá những kết quả, ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, kinh nghiệm; dự báo tình hình và kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030…

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tham luận tại hội thảo
Trình bày tham luận tại hội thảo, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, thời gian qua, Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP luôn xác định xây dựng lực lượng là công tác trọng tâm, thường xuyên và luôn quan tâm giáo dục rèn luyện CBCS về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong công tác và tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; vì vậy, đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng cơ sở trực thuộc nghiêm túc đưa nội dung này vào nghị quyết, chương trình hành động thực hiện ở cấp của mình từng năm.

Qua đó, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên; nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm với công việc, thái độ tận tụy phục vụ Nhân dân; phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tiêu biểu như: Phòng PC04 đã có cách làm hay trong tham mưu giải quyết người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy thời gian qua trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Phòng PC04 đã chủ động tham mưu Ban Giám đốc CATP phối hợp với các Sở, ban, ngành đề xuất UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ và Quốc hội ban hành Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc cai nghiện cho người không nơi cư trú ổn định; phối hợp Bộ ngành Trung ương thống nhất chỉ đạo thực hiện các hoạt động kiểm soát hợp pháp liên quan đến ma túy, đặc biệt là đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin thường xuyên giữa các cơ quan chức năng trong Tổ Công tác liên ngành lẫn nhau; công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện được triển khai thực hiện xuyên suốt từ cấp Thành phố đến các quận, huyện góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu từng bước giảm “nguồn cầu” về ma túy...

Với những thành tích và chiến công đã đạt được, Phòng PC04 đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Bên cạnh đó, còn một số mô hình hay, cách làm hiệu quả được Nhân dân nhiệt tình ủng hộ của một số đơn vị, như: Công an huyện Nhà Bè với công trình “Loa phát thanh di động”, mô hình “Camera giám sát an ninh” tại các tuyến hẻm; Công an quận Bình Tân với thực hiện tốt đề án “Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong CAND” và thực hiện công trình “Thi đua mỗi ngày làm việc tốt vì dân”; Công an Quận 12 với mô hình 3 tận: “Đến tận nhà, làm tận tình, trao tận tay”; mô hình 3 không: “Không phải đến cơ quan Công an, không phải làm các thủ tục giấy tờ, không phải đóng phí”, mô hình “thay khoen, khóa chốt bên trong” tại các nhà trọ, nhà cho thuê…

Với những kết quả nêu trên, qua thực tiễn chiến đấu và trưởng thành, CATP đã đúc kết một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, như: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đảng viên, CBCS về Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác Hồ để tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn lực lượng; phát huy vai trò nêu gương, ý thức, trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, thực hiện “nói đi đôi với làm”; tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, siết chặt kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mỗi CBCS, Đảng viên trong CATP tiếp tục ra sức thực hiện 6 điều Bác dạy CAND nhằm xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn, bản lĩnh, nhân văn, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn để đáp ứng được yêu cầu công tác ngày càng phức tạp trong tình hình mới, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030.

Bình luận (0)

Lên đầu trang