Các đoàn thể Công an TPHCM: Không ngừng đổi mới để hoạt động hiệu quả, thiết thực

Thứ Ba, 19/01/2021 16:47

|

(CAO) Ngày 19-1-2021, Đoàn Thanh niên – Hội Phụ nữ - Công đoàn Công an TPHCM tổ chức tổng kết công tác đoàn thể năm 2020 và triển khai công tác năm 2021 tại hội trường CATP.

Đến dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Đức Tài – Phó Giám đốc CATP; bà Nguyễn Trần Phượng Trân – Chủ tịch Hội Phụ nữ TP; anh Ngô Minh Hải – Phó Bí thư Thành đoàn TP; lãnh đạo Đoàn Thành niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn CATP và các đơn vị trực thuộc CATP.

Trong năm qua, mặc dù ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng các cấp Đoàn thể CATP đã chủ động bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Đoàn thể cấp trên, chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành Đoàn thể CATP để triển khai tổ chức hoạt động phù hợp tình hình thực tiễn.

Điển hình, nhiều hoạt động từ hình thức tập trung được chuyển đổi sang hình thức trực tuyến, thi ảnh, thi viết nhằm hạn chế tiếp xúc gần, phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn.

Quang cảnh hội nghị.
Nhằm chung tay cùng chính quyền và nhân dân TP chống dịch Covid-19 hiệu quả, Đoàn thể CATP đã vận động mạnh thường quân, thường xuyên tổ chức tặng khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí cho cán bộ chiến sĩ và người dân đến CATP giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, Đoàn thể còn tổ chức trao tặng nhiều phần quà là nhu yếu phẩm đến bà con bị ảnh hưởng do dịch bệnh, mất việc làm tại TPHCM, 4 tỉnh Tây Nguyên và Bến Tre, với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm 2020, Đoàn Thanh niên CATP đã thực hiện nhiều công trình tiêu biểu, đạt hiệu quả cao như: “Tuổi trẻ CATP xung kích tham gia phòng chống tội phạm liên quan tín dụng đen”, “Tuổi trẻ CATP xung kích tham gia phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng ngũ chức sắc tôn giao, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP”,… bằng các hành động thiết thực.

Hội Phụ nữ CATP duy trì thực hiện hiệu quả các công trình “Cấp thẻ căn cước công dân cho người có hoàn cảnh đặc biệt", “Tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo qua mạng cho phụ nữ”, “Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho cán bộ nhân viên và nhân dân ở khu dân cư, chung cư và học sinh, sinh viên ở các trường học”.

Công đoàn CATP tổ chức thực hiện tốt phần việc “Hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn” và công trình “Phát triển nguồn kinh phí trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh”. Các công trình, phần việc đoàn thể ở cơ sở ngày càng phong phú, đa dạng, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở.

Thiếu tướng Trần Đức Tài – Phó Giám đốc CATP trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 02 cá nhân: Thiếu tá Nguyễn Duy Trung – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo CATP và Thượng tá Huỳnh Trung Phong – Trưởng Công an Q.6.

Bên cạnh những công trình thanh niên, hoạt động an sinh, xã hội, xung kích vì cộng đồng, Đoàn thể CATP còn chú trọng xây dựng, tổ chức phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, hội viên. Nhiều hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia như: Chạy vì đồng đội thân yêu, câu lạc bộ “Dáng xuân”, giải bóng đá tứ hùng,… tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, giúp mối quan hệ giữa đoàn viên, hội viên trong các đơn vị ngày càng gắn kết trongg CATP.

Bằng cách đổi mới, sáng tạo theo tình hình thực tế đã tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức – lao động CATP (gọi chung là đoàn viên, hội viên) tham gia hoạt động. Chính vì vậy, trong năm 2020, các đoàn thể CATP đều đạt đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm thi đua lực lượng vũ trang TP, Công đoàn CAND và được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng cờ, bằng khen...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tài – Phó Giám đốc CATP biểu dương những kết quả mà Đoàn thể CATP đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu từng đơn vị, từng cơ sở tiếp tục nghiên cứu nhiều mô hình hay, hữu dụng, phù hợp tình hình thực tiễn để có thể tổ chức triển khai ngay tại chính đơn vị mình và phối hợp hiệu quả với các đơn vị trong CATP. Từ đó, xây dựng phong trào đoàn thể CATP ngày càng vững mạnh, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đã đề ra.

Tại hội nghị, các đoàn viên, hội viên còn được giao lưu với các đoàn thể trực thuộc có những mô hình, giải pháp hay, hiệu quả trong công tác quần chúng năm 2020. Qua đó, đoàn viên, hội viên có dịp nhìn lại, học hỏi thêm những kinh nghiệm thực tiễn, việc làm ý nghĩa từ những thủ lĩnh đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn CATP thực hiện trong thời gian qua.

Đại diện đoàn thể có mô hình, giải pháp hay, hiệu quả giao lưu cùng đoàn viên, hội viên.
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác năm 2020 được nhận khen thưởng
Ban tổ chức và tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc chụp ảnh lưu niệm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang