Mảnh đời bất hạnh:

Xin giúp đỡ người đàn ông sống thực vật vì không có tiền ghép sọ!

Thứ Hai, 17/04/2023 12:32

|

(CATP) Vụ tai nạn lao động đầu tháng 9-2022 đã biến anh Nguyễn Thanh Quang (ảnh, SN 1977) từ một người đàn ông mạnh khỏe, là lao động chính trong gia đình thành người tàn phế, lay lắt sống thực vật vì không có tiền ghép sọ.

Vợ anh, chị Vũ Thị Ngọc Mai chưa hết bàng hoàng, kể: Anh Quang làm công nhân ở Công ty Dầu gạo Ấn Độ thuộc Khu công nghiệp C, thành phố Sa Đéc. Vào ngày xảy ra tai nạn, nhiều công nhân may mắn chạy thoát, riêng anh Quang bị băng tải đổ sập đè xuống người. Hậu quả anh bị vỡ sọ, dập não độ 3, chân trái gãy mấy khúc. Anh Quang được đưa vào bệnh viện Trung ương Cần Thơ cấp cứu, các bác sĩ lập tức đặt nội khí quản, phẫu thuật lấy máu tụ và cắt một phần hộp sọ gửi bảo quản ở ngân hàng mô, chờ khi sức khỏe hồi phục sẽ lắp lại sọ.

Bảy tháng nay, chi phí chữa trị tốn kém mấy trăm triệu đồng. Công ty bồi thường cho anh Quang hơn 100 triệu, còn lại gia đình phải tự cáng đáng. Chị Mai bán hết tài sản trong nhà, vay mượn bà con lối xóm, cố gắng cứu chồng qua cơn nguy kịch. May mắn là anh Quang dần hồi tỉnh, nhận biết được mọi việc xung quanh, tay chân cử động được một chút. Tuy nhiên, những việc ăn uống, vệ sinh vẫn phụ thuộc một tay chị Mai chăm bẵm.

Chồng gặp nạn, vợ nghỉ làm công nhân ở công ty thủy sản nên gia đình mất đi nguồn thu nhập. Người con trai duy nhất mới ra trường, lương thử việc 6 triệu đồng/tháng, trừ các chi phí sinh hoạt, nhà trọ chỉ còn chút ít gửi về cho cha uống thuốc. Nhiều lần anh Quang lên cơn co giật, trong nhà không có tiền đi bệnh viện, chị Mai phải vay nóng bên ngoài, đến nay nợ nần chồng chất khắp làng trên xóm dưới. Trong hoàn cảnh khốn cùng, bế tắc như vậy, chị không biết lấy đâu ra tiền để ghép sọ cho chồng, nếu để quá lâu không ghép sọ thì anh Quang khó có cơ hội hồi phục.

Mong bạn đọc gần xa rộng lòng cứu giúp chị Mai có tiền thuốc thang, chạy chữa cho chồng sớm qua cơn hoạn nạn. Mọi sự trợ giúp xin gửi về địa chỉ gia đình ở tổ 5, ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hoặc liên hệ trực tiếp chị Mai, ĐT: 0815305259.

Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang