Các dân tộc từ Bắc vào Nam quy tụ trong lễ hội mùa xuân

Chủ Nhật, 10/02/2019 16:42

|

(CAO) Ngày 10-2, tại TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ hội mùa xuân các Dân tộc tỉnh Gia Lai. Lễ hội có sự tham gia của người đồng bào bản địa Jrai, Banar và các dân tộc miền núi từ Bắc đến Nam.

Nhân dịp đầu xuân năm mới Kỷ Hợi 2019 (Mùng 6 tháng Giêng) Lễ hội mùa xuân các dân tộc tỉnh Gia Lai chính thức khai mạc. Lễ hội có sự tham gia của hơn 150 nghệ nhân, đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Nằm trong chương trình Lễ hội, các nghệ nhân đến từ các dân tộc từ Bắc tới Nam sẽ trình diễn cồng chiêng (người Banar, Jrai); múa khèn (người H’ Mông); múa xòe, múa sạp (người Mường); hát then (người Tày). Đồng thời, tại Lễ hội du khách còn được hòa mình vào không gian văn hóa của bà con dân tộc như ném còn, giã gạo, đi cà kheo, chơi ô ăn quan hay thưởng thưởng các ẩm thực vùng miền như: cơm lam, gà nướng, mèn mén, cá đùm, thắng cố…

Trong ngày khai mạc đã thu hút rất đông du khách đến tham dự Lễ hội
Biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên
Không chỉ các dân tộc bản địa Tây nguyên, lễ hội còn có sự góp mặt các dân tộc anh em từ Bắc vào Nam
Nhảy sạp của người Mường
Ông đồ trổ tài thư pháp

Bình luận (0)

Lên đầu trang