TPHCM: Trao giải các tác phẩm VHNT đề tài phòng chống dịch Covid-19

Thứ Ba, 05/07/2022 09:33

|

(CAO) Lễ công bố và trao tặng giải thưởng Cuộc vận động sáng tác, dàn dựng và phổ biến các tác phẩm VHNT đề tài phòng chống dịch bệnh Covid-19 Chung một niềm tin chiến thắng diễn ra tối 4-7, tại Nhà hát TPHCM.

Lĩnh vực âm nhạc, tác phẩm của các nhạc sĩ Đinh Quang Minh, Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Bá Hùng, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Lân Cường, Thế Hiển… được trao giải.

Các tác phẩm, tác giả đoạt giải cao còn có: họa sĩ Lê Sa Long đoạt giải A lĩnh vực mỹ thuật - tranh (bộ tranh Sài Gòn trong thời giãn cách); nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đoạt giải A lĩnh vực nhiếp ảnh (bộ ảnh Mệnh lệnh từ trái tim), tác giả Nguyễn Thanh Bình đoạt giải A lĩnh vực sân khấu (Niềm tin chiến thắng), tác giả Nguyễn Thị Bế, lĩnh vực đờn ca tài tử, vọng cổ (Màu áo ân tình)...

Trao giải cho các tác giả và biểu diễn các tiết mục tại buổi lễ

Sau hơn 5 tháng phát động, ban tổ chức nhận được 1.877 tác phẩm của đông đảo nhạc sĩ, tác giả, soạn giả và công chúng trên cả nước.

Cuộc vận động sáng tác, dàn dựng và phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật với chủ đề “Chung một niềm tin chiến thắng” theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường vận động công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị nghệ thuật, giới văn nghệ sĩ và Nhân dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tích cực chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Cuộc vận động sáng tác thông qua các hình thức tuyên truyền, quảng bá phong phú, giới thiệu những tác phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung sâu sắc, giá trị thẩm mỹ nghệ thuật cao, mong muốn đóng góp tích cực vào công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid - 19, góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp đến đông đảo công chúng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang