14 ngày đêm truy bắt kẻ hiếp dâm nữ sinh và cướp tài sản

Thứ Ba, 06/12/2022 12:30  | Đăng Khoa

|

(CATP) Sau khi xác lập chuyên án truy bắt đối tượng hiếp dâm và cướp tài sản nữ sinh, trinh sát Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu cùng phá án. Ngày 03-12, đối tượng đã bị bắt tại TP.Cà Mau.

Trung tuần tháng 11-2022, Công an tỉnh Kiên Giang nhận được tin báo. Theo đó, trên địa bàn H.Gò Quao và TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang liên tiếp xảy ra 3 vụ, 6 nữ sinh trung học cơ sở trên đường đi học bị đối tượng dùng hung khí khống chế lên xe, chở đến nơi vắng cướp tài sản rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Hành vi của đối tượng hết sức táo tợn gây hoang mang trong dư luận.

Trước tình hình trên, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) thành lập chuyên án "Điều tra vụ cướp tài sản, hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn Kiên Giang".

Chuyên án được xác lập, Thượng tá Nguyễn Văn Khởi, Trưởng phòng CSHS kiêm Trưởng ban chuyên án đã phân công nhiều tổ công tác phối hợp với Công an huyện (CAH) Gò Quao và TP.Rạch Giá, cùng với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng.

Ban chuyên án không kể ngày đêm, quyết không để đối tượng tiếp tục gây án, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về thủ đoạn của đối tượng để người dân nâng cao cảnh giác bảo vệ trẻ em gái và tố giác tội phạm.

Nguyễn Hoàng Huy mới ra tù lại tái phạm hành vi cũ

Hơn 2 tuần trắng đêm truy tìm tung tích tên "yêu râu xanh", đến ngày 03-12, Ban chuyên án phát hiện được nơi ẩn náu của đối tượng khả nghi. Từ đó, Ban chuyên án đã chỉ đạo tổ công tác, gồm: Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang, CAH Gò Quao, Công an TP.Rạch Giá phối hợp với lực lượng CSHS Công an 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đã tiến hành bắt giữ đối tượng gây án khi đang ở trong một phòng trọ tại phường 6, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Đó là Nguyễn Hoàng Huy (SN 1987, ngụ X.Thạnh Mỹ Tây, H.Châu Phú, tỉnh An Giang), có 2 tiền án về tội cướp tài sản; hiếp dâm trẻ em; dâm ô đối với trẻ em, mới ra tù tháng 07-2022.

Tại cơ quan công an, bước đầu Huy khai nhận đã gây ra 3 vụ cướp tài sản và hiếp dâm 6 nữ sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Cụ thể, vào trưa 21-11, sau khi tan học, 2 em D. và N. (cùng SN 2011, cùng trú X.Vĩnh Hòa Hưng Nam, H.Gò Quao) đạp xe về nhà. Khi đến đoạn gần kênh Mười Đờn, Huy dùng dao khống chế 2 em D. và N. để cướp 2 đôi bông tai vàng 18K, rồi bắt lên xe để Huy chở đến đoạn đường vắng, sau đó thả D. và N. xuống rồi bỏ đi.

Tiếp đó, trưa 27-11, 3 em tên Y., M. và P. cùng 12 tuổi (đều là học sinh tại Gò Quao) đang tập cầu lông trong sân trường. Lúc này, Huy chạy xe đến giả đò nói có con đang đi học thì bị người khác đánh, nhờ 3 em đến giúp đỡ thì các em đồng ý. Sau đó, Huy kêu em Y. lên xe để chở đi, còn M. và P. đi xe đạp điện theo sau. Khi đến khu vực vắng người, Huy dừng xe, dùng dao khống chế kêu 3 em vào trong đám sậy rồi bắt Y. tháo bông tai vàng 18K giao cho y; đồng thời buộc M. phải đưa cho hắn 1 điện thoại di động. Tiếp theo, đối tượng thực hiện hành vi đồi bại với cháu M. rồi lên xe tẩu thoát.

Đến chiều cùng ngày, Huy chạy xe máy tới đường Nguyễn Trung Trực, P.An Bình, TP.Rạch Giá, phát hiện em Q. (SN 2010) cùng 2 người bạn đang trên đường đến nhà bạn học nhóm. Huy liền cầm dao đe dọa rồi kêu Q. lên xe và chở đến bãi đất trống thuộc P.An Hòa để thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó tên "yêu râu xanh" này tháo lấy đôi bông tai vàng 18K của bị hại rồi tẩu thoát.

Ngoài 3 vụ cướp tài sản và hiếp dâm 6 nữ sinh cấp 2 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Huy còn thừa nhận đã gây ra 3 vụ cướp tài sản và hiếp dâm các em nữ sinh khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang và 1 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Cướp tài sản" và tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bình luận (0)

Lên đầu trang