4 nghi phạm chém 2 anh em thương vong tại quán nhậu ra đầu thú

Thứ Tư, 26/05/2021 21:16  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Tối 26-5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết 4 nghi phạm có liên quan đến vụ chém nhau tại quán nhậu khiến 2 anh em thương vong đã đến cơ quan công an đầu thú.

Bốn nghi phạm được xác định là: Võ Văn Cường (31 tuổi), Nguyễn Ngọc Thành (30 tuổi), Bùi Văn Tuấn (34 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và Huỳnh Bùi Lê Long Hải (28 tuổi, ngụ TP.Tân An, tỉnh Long An).

Võ Văn Cường tại bệnh viện.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 25-5, anh em Hà Công Suôl (38 tuổi) và Hà Công Thạnh (em trai Suôl, 34 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) cùng với 6 người bạn tổ chức nhậu tại một quán bia sệt (thuộc xã Tân Hương, huyện Châu Thành).

Lúc này, kế bên có một nhóm thanh niên khác khoảng 4 người cũng đang nhậu. Trong lúc nhậu, nhóm của anh Suôl và nhóm thanh niên trên có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chém nhau.

Hậu quả anh Suôl bị đâm trúng người, còn anh Thạnh bị đâm ở vùng cổ. Cả hai được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng anh Suôl đã tử vong.

Qua công tác điều tra và sàng lọc các đối tượng nghi vấn cùng với công tác vận động, Cường, Tuấn, Hải và Thành đã đến Công an đầu thú. Trong đó Cường cũng bị trọng thương phải nhập viện để các bác sĩ theo dõi và điều trị dưới sự giám sát của Công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang