Thuê ô tô rồi làm giả giấy tờ đem cầm, chiếm đoạt 300 triệu đồng

Thứ Tư, 26/05/2021 15:48

|

(CAO) Với hành vi thuê xe ô tô để sử dụng rồi làm giấy tờ giả mang đi cầm, bị cáo Trần Tuấn Cương (31 tuổi ngụ xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã bị Hội đồng xét xử TAND TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt tổng mức án 10 năm 6 tháng tù giam về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Phiên tòa diễn ra sáng ngày 26/5/2021.

Bị cáo Cương tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 31/3/2020, bị cáo Cương ký hợp đồng thuê xe ô tô của anh Nguyễn Ngọc Duy ở huyện Lai Vung với giá 12 triệu đồng/tháng để làm phương tiện đi lại.

Sau khi ký hợp đồng, anh Duy đã giao xe cho Cương kèm theo bản sau giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy chứng nhận kiểm định cho Cương quản lý và sử dụng. Đến ngày 01/4/2020, Cương liên hệ với một người tên Trung không rõ họ tên và địa chỉ để nhờ Trung làm giấy đăng ký xe giả với giá 2.200.000 đồng.

Có được giấy tờ giả, ngày 07/4/2020, Cương đã mang xe đến cầm cho ông Mai Văn Thông ở phường 1, TP Sa Đéc với giá 300 triệu đồng. Sau khi cầm xe xong, Cương đã ôm tiền bỏ đi đến nhiều địa phương khác sinh sống.

Đối với anh Duy, sau nhiều lần điện thoại cho Cương nhưng không liên lạc được, anh đã mở thiết bị định vị trên xe thì phát hiện xe của mình bị cầm cố. Ngày 30/9/2020, anh Duy đến trình báo công an và Cương đã bị bắt giữ sau đó.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Cương đã trả lại cho ông Thông số tiền 50 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Cương cũng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn Cương 7 năm 6 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng mức án mà bị cáo phải lãnh là 10 năm 6 tháng tù, đồng thời, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho ông Thông số tiền 250 triệu đồng mà Cương đã chiếm đoạt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang