Anh bị tử hình, em lãnh án nặng từ cái “nhìn đểu”

Thứ Sáu, 24/05/2019 08:17  | Trà My

|

(CAO) Ngày 23-5, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Trường (SN 1998, ở Sóc Sơn, Hà Nội) án tử hình về tội Giết người. Cùng tội danh, em trai Trường là bị cáo Ngô Minh Cường (SN 2000) cũng phải nhận mức án 14 năm tù giam.

Ngoài anh em Trường-Cường, Lê Nam Ninh (SN 2001), Quách Văn Đường (SN 2000), cùng ở Sóc Sơn, Hà Nội và Nguyễn Tiến Vương (SN 2001, ở Đông Anh, Hà Nội), phải nhận mức án từ 7-13 năm tù về cùng tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h30 ngày 14/5/2018, khi trong người đã có hơi men, anh em Trường cùng nhóm bạn đi qua quán bán hàng ăn đêm ở thôn Được Hạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn thì dừng lại để mua đồ ăn mang về. Khi vào quán, cho rằng bị "nhìn đểu".

Các bị cáo tại tòa

Cường và Trường gây sự đánh nhau với nhóm anh Trần Quang Tuyên (SN 1990), Phạm Văn Mạnh (SN 1993) và Nguyễn Ngọc Dưỡng (SN 1990), cùng ở Sóc Sơn, Hà Nội. Anh Tuyên sợ hãi bỏ chạy, Cường quay sang "cà khịa", dùng ghế đánh anh Dưỡng. Anh Dưỡng đứng dậy thì bị Trường lao đến dùng ghế đập liên tiếp vào đầu. Bị tấn công, anh Dưỡng chạy vào bàn bếp cầm con dao rồi bỏ chạy ra ngoài đường. Thấy vậy, Cường cầm tấm fibro xi măng, Trường cầm ghế nhựa cùng nhóm bạn truy sát anh Dưỡng.

Khi anh nạn nhân bị trượt ngã, Cường chạy tới dùng tấm fibro xi măng đập vào vai anh Dưỡng, kẹp cổ nạn nhân. Cùng lúc, Trường chạy đến rút dao nhọn đâm liên tiếp vào người nạn nhân cho đến khi anh Dưỡng bất động.

Được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó do mất máu cấp không hồi phục, vết thương thấu ngực bụng và chấn thương sọ não.

Bình luận (0)

Lên đầu trang