Lực lượng Công an trên trận tuyến đấu tranh chống tội phạm ma túy:

Bài 6: Siết chặt kiểm soát ma túy

Thứ Ba, 01/12/2020 11:15

|

(CATP) Trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, lực lượng Công an giữ vai trò chủ công, phối hợp với các lực lượng chuyên trách thuộc Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát Biển.

Thời gian gần đây, ngoài tuyến biên giới đất liền, tội phạm ma tuý thường xuyên lợi dụng hình thức vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không, tuyến bưu điện quốc tế, chuyển phát nhanh để cất giấu ma túy dưới dạng quà biếu, quà tặng về nước. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, khi lượng hành khách xuất nhập cảnh giảm, có thời điểm dừng xuất nhập cảnh thì ma túy gia tăng trên tuyến bưu điện và chuyển phát nhanh. Trước tình hình đó, lực lượng Hải quan cũng luôn chủ động bám sát địa bàn, tập trung đấu tranh, triệt phá được nhiều vụ buôn lậu ma túy xuyên quốc gia.

Liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn

Hiện nay, tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy phức tạp trên tất cả các tuyến. Ngoài việc mua bán ma túy qua các đường mòn, lối mở trên các tuyến biên giới, do chính sách xuất nhập khẩu thông thoáng của nước ta nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, mở rộng giao thương với khu vực và quốc tế, giới tội phạm còn lợi dụng vận chuyển ma túy qua đường chính ngạch. Lực lượng chức năng còn thu giữ cả cocain từ Brazil và các nước châu Phi, khu vực Nam Mỹ vận chuyển vào Việt Nam qua tuyến hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh, đường biển...

Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Hải quan đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng bắt giữ 137 vụ, 170 đối tượng, thu giữ 56,60kg và 181 bánh heroin; 663,31kg ma túy tổng hợp dạng bột, tinh thể; 369.870 viên ma túy tổng hợp; 0,17kg cocaine, 20,42kg cần sa; 13,43kg thuốc phiện, 25,65kg ketamine. Thống kê cho thấy, những tháng đầu năm 2020, lực lượng Hải quan chủ trì, phối hợp bắt giữ 87 vụ, 69 đối tượng, thu giữ 15.252.783 gram và 48 bánh heroin; 141.841 viên ma túy tổng hợp; 353.251.75 gram ma túy đá; 15,112kg cần sa...

Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian qua, ngày càng nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia xuất hiện, các đối tượng vi phạm cũng rất đa dạng. Đặc biệt, xuất hiện tình trạng các đối tượng người nước ngoài, Việt kiều hoặc người Việt Nam sống ở nước ngoài cấu kết với đối tượng trong nước để điều hành hoạt động thông qua việc cung cấp tài chính, cung cấp nguồn hàng về rồi thuê những người nghiện ma túy, cư dân khu vực biên giới, những người khó khăn về kinh tế, dân tộc thiểu số, tham gia vận chuyển, hoặc cất giấu trong những bưu phẩm, bưu kiện chuyên phát nhanh...

Gần 20kg ma túy tổng hợp các loại được đóng gói trong các lọ thực phẩm chức năng vận chuyển từ Đức về Việt Nam

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn vận chuyển ma túy hết sức tinh vi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trong đó, bọn chúng đã trà trộn thảo mộc có chứa chất ma túy vào các mặt hàng tiêu dùng như bánh kẹo, sữa, trà, quần áo, đồ chơi... gửi theo loại hình quà biếu, quà tặng từ nước ngoài về Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế.

Điển hình, ngày 24-11-2020, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh - Cục Hải quan TPHCM phối hợp với Công an TPHCM khám xét 9 kiện hàng xuất nhập khẩu gửi qua đường bưu chính viễn thông, chuyển phát nhanh, phát hiện hơn 20kg ma túy các loại được giấu tinh vi trong các kiện hàng. Đáng chú ý, trong số đó có hơn 700 gram heroin được đối tượng ép mỏng, giấu trong thành thùng carton đóng gói kiện hàng. Lô hàng này được khai là quần áo của một người có tên là P.M.Q gửi từ TP.Hồ Chí Minh đi Australia. Xác minh địa chỉ người gửi hàng, cơ quan Hải quan phát hiện đây là địa chỉ "ma".

Kiểm tra thùng hàng qua máy soi, phát hiện 10,9kg ma túy đá

Tiếp đó, ngày 26-11, kiểm tra qua máy soi, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) phối hợp với Biên phòng cửa khẩu phát hiện một thùng hàng, bên trong chứa 10,9kg ma túy (ketamine). Theo lời khai của ông Trần Văn Uổi (SN 1960, làm nghề bốc vác tại khu vực biên giới), ông ta được một người yêu cầu vận chuyển thùng hàng từ bên kia biên giới Campuchia về bãi hàng phía Việt Nam, không biết bên trong chứa hàng hoá gì. Từ lời khai của đối tượng, Cục Hải quan An Giang phối hợp với Công an phát hiện, bắt thêm 1 thùng chứa 20kg ma túy tại kho hàng gần khu vực Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, nâng tổng số ma túy bị bắt giữ lên hơn 30kg.

Trước đó, chỉ trong nửa tháng cuối tháng 6-2020, lực lượng Hải quan cũng liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển ma túy. Cụ thể, ngày 16-6, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh) phối hợp với Đội 6 - Cục Điều tra chống buôn lậu; Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an TP.Hồ Chí Minh) phát hiện trong 4 bưu kiện, bưu phẩm nghi vấn gửi từ các nước châu Âu về Việt Nam có hơn 9kg ma túy tổng hợp MDMA. Ngày 20-6, Đội 6 phối hợp với Cục C04 (Bộ Công an), Công an TP.Hồ Chí Minh và Cảnh sát biển phá 2 chuyên án do C04 xác lập, bắt 5 đối tượng trong đường dây ma túy từ Campuchia qua biên giới tỉnh Đồng Tháp về TPHCM và các tỉnh phía Nam, thu giữ 18.200 viên ma túy tổng hợp; 53,3kg ma túy tổng hợp dạng đá; 1 khẩu súng ngắn, 1 hộp tiếp đạn; 2 ôtô.

Ngày 30-6, tại TP.Hồ Chí Minh, Cục C04 (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Tổng cục Hải quan; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt đối tượng Trần Thanh Phong (SN 1967, trú tại đường CMT8, P7, Q.Tân Bình, TPHCM), thu giữ 0,5kg ma túy đá, cùng một số vật chứng liên quan. Ngay sau đó, Ban chuyên án bắt thêm 5 đối tượng tại TPHCM, thu giữ 5,5kg methamphetamine, 6 khẩu súng, 23 viên đạn, 1 lựu đạn, 1 roi điện, 4 kiếm nhật, 3 ôtô...

Lô đá hoa cương chứa 40kg ma túy đá đã được khử trùng tại cảng Cát Lái

Tăng cường công tác phối hợp

Qua thực tế triệt phá các đường dây ma túy quốc tế tại TPHCM thời gian qua xác định, tội phạm ma túy liên tục thay đổi các phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Đơn cử như đường dây đưa ma túy từ Campuchia về TPHCM và còn đưa sang Hàn Quốc tiêu thụ, các đối tượng đã sử dụng một "quái chiêu" cất giấu ma túy chưa từng có trước đây: sử dụng các thanh đá granite có kích thước 20cm x 20cm, dài 1m, xếp chồng lên nhau; sau khi xếp 3 hàng đầu tiên, chúng tạo khoảng trống ở giữa, xung quanh để khối đá kích thước ngắn hơn rồi gắn silicon, bên trong chúng nhét từ 8 đến 12 gói ma túy (mỗi gói trọng lượng khoảng 1kg), sau đó tiếp tục xếp các thanh đá khác lên trên. Sau đó, chúng đóng các khối đá vào container rồi thuê các công ty có chức năng xuất nhập khẩu tại TPHCM làm thủ tục xuất sang Hàn Quốc qua đường biển.

Do mọi hoạt động của các đối tượng trong đường dây đã lọt vào "tầm ngắm" của lực lượng Công an từ lâu, nên rạng sáng 19-7-2020, tại khu vực cảng Cát Lái (TPHCM), Cục C04 Bộ Công an, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải Quan, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Công an TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ đã khám xét khẩn cấp container 20 feet có trọng lượng gần 30 tấn, khai báo hàng hóa là đá granite, đang chuẩn bị khử trùng để đưa xuống tàu đi tới cảng Incheon của Hàn Quốc, thu 40kg ma túy đá, bắt giữ 5 đối tượng, trong đó có 2 người Trung Quốc, 2 người Hàn Quốc. Để tìm được số ma túy này, lực lượng chức năng đã phải dùng xe nâng, cẩu từng khối đá hoa cương nặng hàng tấn, sau đó cùng máy siêu âm có đầu dò mới có thể phát hiện được vị trí cất giấu ma túy.

Ma túy được cất giấu tinh vi trong các lõi sắt, lốc máy

Trước tình hình đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị chống buôn lậu thuộc Tổng cục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát ma túy trong tất cả các khâu, các tuyến, các địa bàn. Các thông tin liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy phải được xử lý kịp thời, bí mật, bám sát chặt chẽ từ khi bắt đầu đến khi kết thúc vụ việc, đảm bảo không để lọt, lộ thông tin, đối tượng vi phạm; nâng cao hiệu quả sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng, chó nghiệp vụ phục vụ công tác kiểm soát ma túy, tiền chất; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, tiền chất của Tổng cục Hải quan. Đồng thời cũng thường xuyên phối hợp, trao đổi với các lực lượng Công an, Biên phòng, các tổ chức quốc tế, các quốc gia thường xuyên có quan hệ để nắm tình hình về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy.

(Còn tiếp...)

Bài 5: Chặn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang