Băng côn đồ chém tài xế 'như phim' trên Quốc lộ 1

Thứ Tư, 30/11/2022 17:10

|

(CATP) Nhóm côn đồ đã bàn bạc thống nhất với nhau từ trước do Lê Văn Hoài Phong - được cho là đối tượng cầm đầu gây án. Chúng manh động khi chọn khu dân cư đông người để ra tay...

Khoảng 17 giờ 35 ngày 16-11, anh Lê Ngọc Tuấn (SN 2004, ngụ ấp Bình Sơn, X.Bình Quới, H.Châu Thành, Long An) điều khiển xe du lịch BS: 62A-185.06 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng TPHCM về miền Tây. Thời điểm này, đèn tín hiệu giao thông khu vực Cầu Voi đoạn Km1942 + 200m địa phận ấp 5 (X.Nhị Thành, H.Thủ Thừa) đang đỏ nên tài xế chạy chậm và dừng lại.

Khi đèn báo hiệu xanh vừa bật lên, phương tiện vượt qua khỏi giao lộ thì bất ngờ một nhóm thanh niên đi xe máy phía sau có ôtô chắn ngang đường. Chưa kịp phản ứng, nhiều thanh niên cầm hung khí tự chế liên tục chém vào chiếc xe du lịch, sau đó một số đối tượng kéo cửa chỗ tài xế ngồi và vung dao. Nhiều nhát oan nghiệt trúng vào tay, vai, ngực làm nạn nhân bị thương rất nặng nhưng không thể thoát ra được.

Trong giờ cao điểm lại ngay đèn tín hiệu giao thông đã làm ùn tắc giao thông cục bộ, nhiều người chứng kiến quay xe chạy ngược trở lại để khỏi bị liên lụy. Tiếng la hét, đòi lấy mạng tài xế vẫn không ngớt, dân địa phương thấy chúng quá manh động, gây án như trong phim giữa chốn không người, ai cũng rùng mình và né vào hiên nhà.

Dù máu chảy nhiều ra sàn xe, lúc thoát ra khỏi vòng vây nạn nhân tăng tốc chạy xe về trung tâm TP.Tân An. Thế nhưng nhóm này tiếp tục cầm hung khí đuổi theo phía sau gần đến trường dạy lái xe Bình Cang, X.Bình Thạnh, H.Thủ Thừa mới chịu dừng lại. Anh Tuấn chạy xe về tới TP.Tân An thì được bạn bè đưa vào Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu với đa chấn thương.

Tài xế Tuấn được đưa đi cấp cứu và chiếc xe với nhiều vết máu

Qua nhiều ngày điều trị, bệnh viện giám định thương tích anh Tuấn xác định tỷ lệ 11%, phương tiện hư hỏng, định giá thiệt hại gần 10 triệu đồng. Do đây là vụ án có băng nhóm với tính chất côn đồ nguy hiểm, Công an tỉnh chỉ đạo Cảnh sát hình sự, Công an H.Thủ Thừa nhanh chóng vào cuộc để làm rõ đối tượng cầm đầu, nguyên nhân có phải là thanh toán nhau hay không.

Ngày hôm sau, tiến hành trích xuất camera an ninh tuyến giao thông, trinh sát hình sự Long An xác định có 2 ôtô loại 4 chỗ nghi có liên quan, cụ thể xe BS: 62E-001.02 do Lê Bảo Thuận (SN 1986, ngụ ấp Tân Hòa, X.Đức Tân, H.Tân Trụ) cầm lái, xe BS: 60A-738.01 do Huỳnh Quốc Huy (SN 1999, ngụ khu vực 5, TT.Đức Hòa, H.Đức Hòa) điều khiển. Ngồi trên xe do Huy lái còn có Nguyễn Phước Hùng (SN 1999, quê An Giang, ấp Bình Tiền, X.Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa). Các đối tượng được đưa về cơ quan lấy lời khai, sau đó đã thừa nhận do Lê Văn Hoài Phong (Phong Bụi, SN 1984, ngụ H.Thủ Thừa) gọi điện đi đánh nhau với nhóm khác cần chuẩn bị hung khí.

Một tổ trinh sát hình sự tỉnh phối hợp làm việc với số đối tượng khác có liên quan gồm: Phan Hoàng Phúc (SN 2001, ấp Thanh Phong, X.Bình Lãng), Nguyễn Tấn Lộc (SN 2006), Võ Minh Nhựt (SN 2003, ấp 5, X.Lạc Tấn, cùng H.Tân Trụ). Cả 3 đối tượng khai, biết thông tin sẽ có đánh nhau tại khu vực Cầu Voi nên rủ nhau đi xem chứ chẳng hề mang hung khí hoặc trực tiếp tham gia lao vào đánh nhau ở giữa giao lộ.

Kết quả xác minh bước đầu có đủ cơ sở khẳng định, hành vi của nhóm này do Phong cầm đầu đã có bàn bạc, tính toán thời gian đi lại của nạn nhân để ra tay gây án. Chúng không chọn nơi vắng người mà đến ngay khu dân cư vào giờ cao điểm và một số đàn em được thông tin đến xem là hành vi quá xem thường pháp luật. Trong nhóm này còn có đối tượng Đoàn Đào Thanh Thắng và Trịnh Phát Đạt đang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội cố ý gây thương tích ở X.Mỹ Lạc (H.Thủ Thừa), nay tiếp tục tham gia băng xã hội gây án nên đã chuyển sang lệnh tạm giam.

Sau khi có đủ tài liệu chứng cứ, ngày 23-11, Cơ quan CSĐT Công an H.Thủ Thừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản, đồng thời bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Văn Hoài Phong, Lê Toàn Thắng, Nguyễn Phước Hùng, Huỳnh Quốc Huy, Lê Bảo Thuận; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Đặng Văn Anh Khoa và tiếp tục truy bắt 2 đối tượng bị khởi tố nhưng đang bỏ trốn. Căn cứ vào diễn biến có thể thấy, 2 bên đã nảy sinh mâu thuẫn từ trước vì một lý do nào đó, khi nhóm của Hoài Phong chuẩn bị đón đánh tài xế Tuấn thì nhiều đối tượng ở H.Tân Trụ biết rõ ngày, giờ tìm đến và chứng kiến toàn bộ quá trình chém nhau.

Liên quan trong vụ án này còn 3 trường hợp bị thương tích nhưng chưa xác định nguyên nhân là do đâu, băng nhóm nào hay chém nhầm.

Theo cơ quan công an, hiện nay một số đối tượng liên quan trong nhóm chém nhau gây thương tích đã đến làm việc, một số tìm cách lẩn trốn, hành vi trên chỉ làm tăng nặng thêm tình tiết khi bị bắt giữ. Vì vậy, các đối tượng có liên quan nên tự giác đến cơ quan công an gần nhất trình diện hoặc Công an huyện Thủ Thừa - nơi đang thụ lý điều tra vụ án thú tội để được giảm nhẹ hình phạt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang