Nhóm thiếu niên "gài" tình địch ra nghĩa trang rồi phục kích đánh, cướp tài sản

Thứ Hai, 29/05/2023 13:29

|

(CAO) Các đối tượng giả vờ nhắn tin dụ thiếu niên 17 tuổi ra nghĩa trang rồi chặn đường đánh, cướp xe, điện thoại.

Ngày 29-5, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt phá "băng cướp nhí" gồm các thiếu niên từ 16-17 tuổi, bỏ nhà sống lang thang.

Theo điều tra ban đầu, thiếu nên tên T (17 tuổi) quen biết và tán tỉnh em N.T.T.T (14 tuổi).

Biết được điều này, Nguyễn Bỉnh Ngọc Anh (17 tuổi, là bạn trai của N.T.T.T) tỏ ra ghen tuông rồi lên kế hoạch đánh T dằn mặt.

Để thực hiện hành vi, Ngọc Anh rủ thêm Lê Hoàng Thanh Nhớ, Nguyễn Ngọc Nghĩa, Lê Đức Anh (cùng 17 tuổi) và Nguyễn Khánh Nhuận (16 tuổi) đều là những đối tượng bỏ nhà đi sống lang thang.

Công an bắt giữ nhóm đối tượng khi chúng đang ở trong một thùng container.

Sau đó Ngọc Anh lấy facebook của N.T.T.T nhắn cho T, giả vờ hẹn ra nghĩa trang Triều Châu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An để tâm sự.

Nghĩ là N.T.T.T rủ thật, nên T rủ thêm bạn là P và Tr cùng đi chung.

Khuya 26 rạng sáng 27-5, khi T cùng 2 người bạn vừa ra tới nghĩa trang Triều Châu thì bị nhóm của Ngọc Anh đã núp từ trước lao ra dùng cây đuổi đánh.

Công an đưa các đối tượng tới vị trí gây án để củng cố tài liệu

Sau đó nhóm này cướp của nhóm T 1 xe máy, 1 điện thoại rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Nhận được tin trình báo của T, Cảnh sát hình sự Công an TP Dĩ An nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Đến 19 giờ cùng ngày, các trinh sát phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn đang "ăn mừng chiến lợi phẩm" trong một thùng xe container ở gần hiện trường nên mời về trụ sở làm việc.

Công an thu hồi chiếc điện thoại tang vật.

Tại đây các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an TP Dĩ An đã tiến hành thu hồi tang vật, tiếp tục điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang