TPHCM: Băng nhóm chuyên dàn dựng "kịch bản" để cướp tài sản sa lưới

Thứ Hai, 29/05/2023 12:23  | Tấn Chính

|

(CATP) Không nghề nghiệp, lại nghiện ma túy rồi bỏ nhà… đi bụi, để có tiền thuê khách sạn, "phê” ma túy và tiêu xài, các đối tượng đã cấu kết dàn dựng "kịch bản" để cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ và người đi đường.

3 tài xế xe ôm gặp nạn

Cùng cảnh sống lang thang và đều nghiện ma túy nên Trần Minh Hậu (SN 2004) kết thân với Mai Anh Tiến (SN 2001, quê Trà Vinh). Dấn thân cùng Hậu còn có "người tình" Lê Thị Ngọc Hân (SN 2007, trú tỉnh Sóc Trăng). Cả ba thường thuê phòng tại các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn huyện Bình Chánh để tá túc. Tại nhà nghỉ Thúy Hằng (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh), đêm 01/02/2023, Hậu bàn với Tiến - Hân kế hoạch cướp tài sản của những người chạy xe ôm công nghệ (GrabBike), bán kiếm tiền tiêu xài và thanh toán tiền phòng.

Theo phân công của Hậu, Hân dùng ĐTDĐ Iphone 6Plus vào app tổng đài Grab đặt xe đến nhà nghỉ Thúy Hằng chở Hân đến đường Liên ấp 2-3-4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh. Nhận được thông tin, ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1973, tạm trú tỉnh Long An, hành nghề chạy xe GrabBike) điều khiển xe máy Sirius, BS: 61D1-141.07 đến điểm hẹn. Lúc này, Tiến cũng chạy xe máy Winner, BS: 62L1-613.10 chở Hậu bám theo. Khi đi, Hậu mang theo con dao giấu trong người. Đến đường Liên ấp 2-3-4 (ấp 3, xã Tân Quý Tây), thấy vắng người, Tiến tăng tốc vọt lên chặn đầu xe ông Sơn. Hậu cũng nhanh chóng xuống xe dùng dao đe dọa, cướp của nạn nhân 340.000 đồng và một ĐTDĐ Samsung A51.

Hành động xong, Tiến chở Hậu và Hân đến khách sạn Ngọc Lâm (Quốc lộ 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh) ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, Tiến chở Hậu đem điện thoại cướp được đến tiệm Tấn Đạt (đường Đinh Đức Thiện, xã Bình Chánh), bán cho chủ tiệm là Phan Thanh Thống (SN 1988, quê Bình Thuận) được 800.000 đồng. Có tiền, Tiến đưa cho Hậu cất giữ cùng 340.000 đồng đã cướp được. Hậu dùng tiền trả tiền phòng cho khách sạn Ngọc Lâm 300.000 đồng, trả tiền cho nhà nghỉ Thúy Hằng 300.000 đồng, chia cho Tiến 200.000 đồng, còn lại 340.000 đồng, Hậu đưa Hân giữ để tiêu xài chung.

Hậu, Tiến, Hân, Phan Thanh Thống và Nguyễn Văn Thành

Lúc 1 giờ 30 ngày 05/02/2023, theo chỉ đạo của "người tình", Hân tiếp tục dùng ĐTDĐ Samsung A12 của Tiến, vào app tổng đài Grab đặt xe đến nhà nghỉ Thúy Hằng chở Hân đến đường T11, xã Tân Quý Tây.

Nhận thông tin, ông Nguyễn Quang Sơn (SN 1962, tạm trú Q.Bình Tân) điều khiển xe Air Blade BS: 50N1-400.33 đến chở Hân đi. Tiến cũng lái xe Winner BS: 62L1-613.10 chở Hậu bám theo. Khi đến đường T11 (ấp 1, xã Tân Quý Tây), thấy đường vắng, Tiến chạy lên chặn đầu xe ông Sơn. Hậu xuống xe cầm dao đe dọa, cướp 1.500.000 đồng cùng ĐTDĐ hiệu Samsung A20S.

Rút kinh nghiệm từ phi vụ trước, nhằm tránh bị tình nghi, lần này sau khi cướp xong, Tiến không chở Hân cùng về mà chỉ chở Hậu trực chỉ nhà nghỉ Thúy Hằng. Phần Hân được ông Sơn chở đến ngã tư Xóm Vú (xã Tân Quý Tây) thì không đồng ý đi tiếp vì vừa bị cướp. Sau khi quá giang xe của người đi đường đến chợ đầu mối Bình Điền, Hân gọi điện thoại kêu Hậu đến rước rồi chở đến khách sạn Tây Sơn gần khu vực chợ Hưng Long thuê phòng ngủ qua đêm.

Chiều cùng ngày, Hậu chở Hân mang điện thoại cướp được đến tiệm điện thoại Minh Thành (xã Tân Quý Tây), bán cho chủ tiệm là Nguyễn Văn Thành (SN 1988, quê Hậu Giang) được 1.200.000 đồng. Số tiền này cùng với 1.500.000 đồng cướp được, Hậu trả tiền phòng cho khách sạn Tây Sơn 600.000 đồng, trả tiền cho nhà nghỉ Thúy Hằng 200.000 đồng, chia cho Tiến 600.000 đồng, còn lại 1,3 triêu đồng, Hậu đưa Hân giữ để cả nhóm tiêu xài chung.

Ăn quen bén mùi, lúc 4 giờ 30 ngày 08/02/2023, Hậu lại chỉ đạo cho Hân dùng ĐTDĐ của Tiến vào app đặt xe. Nhận được thông tin, ông Trần Văn Học (SN 1973) chạy xe máy đến khách sạn Tây Sơn chở Hân đi Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tiến cũng chở Hậu bằng xe máy bám theo. Khi đến trước bãi đất trống (đường Vĩnh Phú 41, KDC Hải Sơn, ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), Tiến vọt lên chặn đầu xe ông Học để Hậu dùng dao khống chế, cướp ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy M21.

Trên đường trở về khách sạn Tây Sơn, thấy có nhiều chốt công an, sợ bị phát hiện nên Hậu vứt bỏ con dao dọc đường. Sáng hôm sau, Hậu chở Hân mang điện thoại cướp được đến tiệm điện thoại Minh Thành, bán cho chủ tiệm được 1.000.000 đồng. Số tiền này Hậu dùng trả tiền phòng cho khách sạn Tây Sơn 500.000 đồng, sau đó cả ba đến khách sạn Ngọc Ánh thuê một phòng ở chung...

Phương tiện gây án

"Săn mồi" của người đi đường

Không chỉ nhắm vào những tài xế xe ôm công nghệ lớn tuổi, khi có điều kiện thuận lợi, băng cướp "nhí” này còn sẵn sàng ra tay với những nạn nhân lưu thông một mình trên đường vắng.

Đêm 02/02/2023, Tiến điều khiển xe Winner BS: 62L1-613.10 chở Hậu đi chơi. Đến 4 giờ 30 ngày 03/02/2023, trên đường về đến cầu vượt Quốc lộ 1 (đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, ấp 3, xã Bình Chánh), phát hiện một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) chạy xe máy loại Vision (không rõ biển số) một mình ngược chiều, Hậu bàn với Tiến chặn đường cướp tài sản. Ngay lập tức, Tiến quay lại chạy lên chặn đầu xe người phụ nữ, Hậu xuống xe, cầm dao đe dọa cướp của nạn nhân chiếc ĐTDĐ Samsung A11. Tẩu thoát về đến nhà nghỉ Thúy Hằng, trưa hôm đó cả hai mang "chiến lợi phẩm" đến tiệm điện thoại Tấn Đạt bán được 800.000 đồng. Số tiền này Hậu, Tiến dùng trả tiền thuê phòng và mua ma túy sử dụng chung.

Tiếp nhận tin báo của Cty TNHH Grab về việc một số tài xế xe ôm công nghệ bị kẻ gian dàn cảnh cướp tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh và vùng giáp ranh, Đội Cảnh sát Hình sự Đặc nhiệm Công an TPHCM phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh tiến hành các biện pháp truy xét. Đêm 08/02/2023, Tiến, Hậu và Hân đã bị các trinh sát tóm gọn khi đang tá túc tại khách sạn Ngọc Ánh. Còn Nguyễn Văn Thành (SN 1988, quê Hậu Giang) và Phan Thanh Thống (SN 1988, quê Bình Thuận) cũng bị tạm giữ để làm rõ về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”...

Vụ án hiện đang được Công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra mở rộng. Qua Chuyên đề Công an TPHCM, Cơ quan điều tra kêu gọi nạn nhân là người phụ nữ từng bị Hậu - Tiến chặn đường, cướp chiếc ĐTDĐ Samsung A11 trên cầu vượt QL1 (ấp 3, xã Bình Chánh) vào rạng sáng 03/02/2023, hoặc ai nhìn thấy vụ việc trên, liên hệ ngay Đội Điều tra tổng hợp, gặp ĐTV Võ Hồng Hoàng (ĐT: 0908.112299) trình báo để làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang