Băng trộm gieo rắc kinh hoàng ở biển Tây sa lưới

Thứ Sáu, 27/05/2022 17:03

|

(CATP) Sau 6 tháng đấu tranh chuyên án triệt phá băng trộm lú (dụng cụ đánh bắt thủy hải sản), Ban chuyên án bắt 8 đối tượng từng là nỗi kinh hoàng của ngư dân. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện hàng trăm vụ trộm lú từ trước đến nay trên địa bàn các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cuộc tẩu thoát trên biển

Ngày 26-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Ngọc Châu (SN 1981), Nguyễn Thành Chất (SN 2003), Nguyễn Anh Trọn (SN 1987, cùng ngụ xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang), Trần Tiến Phát (SN 2003), Nguyễn Thanh Mẫn (SN 2004), Nguyễn Thanh Sơn (SN 1993), Trần Minh Quang (SN 1994, đều ngụ xã Phú Đông), Trần Ngọc Tuấn (SN 1968, ngụ xã Phú Thạnh cùng huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được, Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Duyên Hải, Công an thị xã Duyên Hải, khen thưởng 41 cá nhân trong và ngoài ngành Công an về thành tích xuất sắc trong tham gia khám phá Chuyên án. Ngoài ra, Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị Bộ Công an và UBND tỉnh khen thưởng 8 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tháng 6-2021, Công an tỉnh Trà Vinh liên tục nhận được đơn trình báo của ngư dân khu vực ven biển. Để đánh bắt thủy hải sản, họ đầu tư số tiền lớn mua lú. Nhưng chưa kịp thăm, số lú bị kẻ gian trộm sạch. Có hôm, ngư dân ra đến nơi thì đau lòng nhìn thấy bọn trộm tẩu thoát bằng phương tiện có công suất lớn. Theo Công an tỉnh Trà Vinh, các tỉnh ven biển lân cận như Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Tiền Giang... đều xảy ra tình trạng mất trộm tài sản với phương thức và thủ đoạn hoạt động tương tự.

Trước thông tin trên, Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cử nhiều mũi trinh sát nhanh chóng xác minh. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong tháng 6-2021, trên địa bàn các xã thuộc huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải xảy ra tổng cộng 41 vụ, gây thiệt hại 6.259 cái lú và 51 cái neo, tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 2,4 tỷ đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng ban đêm, sử dụng ghe có công suất lớn, tiếp cận khu vực ngư dân đặt lú, dùng móc kéo lên, cắt và đưa lên phương tiện vận chuyển. Khi bị phát hiện, chúng điều khiển phương tiện với vận tốc lớn ra cửa biển hướng về các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu... tẩu thoát.

Nguyễn Ngọc Châu cùng đồng bọn bị bắt giữ khi trộm lú

Xác định vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, cần huy động nhiều lực lượng tham gia điều tra, làm rõ và truy bắt các đối tượng trộm, ngày 14-10-2021, Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh với tội phạm trộm cắp trên khu vực biển thuộc tỉnh Trà Vinh. Ngay khi chuyên án được xác lập, các trinh sát, điều tra viên cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương được huy động, phối hợp với các lực lượng có liên quan tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, với quyết tâm nhanh chóng truy bắt các động tượng gây án.

Theo Ban chuyên án, hành trình truy tìm bọn tội phạm gặp rất nhiều khó khăn, thách thức bởi nơi xảy ra mất trộm tài sản rất vắng vẻ, sông nước mênh mông, khu vực xảy ra vụ việc ít người qua lại nên công tác điều tra, thu thập thông tin tại hiện trường rất mong manh, hầu như không có thông tin về các đối tượng phạm tội. Các đối tượng phạm tội rất liều lĩnh, hoạt động chuyên nghiệp, khép kín, rất tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn.

Bằng các biện pháp công tác, với thông tin, tài liệu thu thập được, Ban chuyên án tập trung xác minh đối tượng Nguyễn Ngọc Châu (SN 1981, ngụ ấp Long Hải, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang), có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Châu là kẻ cầm đầu, tổ chức, trong nhóm có khoảng 9 đến 10 đối tượng, về phương tiện phạm tội, Châu chỉ đạo đồng bọn sử dụng 2 ghe gỗ (loại ghe đi biển) có trọng tải từ 4 đến 5 tấn, gắn máy công suất lớn để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Cất lưới

Sau khi nắm được thông tin về đối tượng và quy luật hoạt động phạm tội, Ban chuyên án nhận định Châu cùng đồng bọn sẽ tiếp tục đến địa bàn thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Để kịp thời phát hiện, truy bắt các đối tượng này, Ban chuyên án đã phân công nhiều Tổ công tác chốt chặn, mật phục xuyên suốt, cả ngày lẫn đêm trên tất cả các tuyến đường bộ và đường sông. Sau một thời gian theo dõi, với thông tin nắm được, Ban chuyên án quyết định phá án và huy động Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cùng 2 ca nô chuyên dụng tham gia.

Phương tiện trộm dùng gây án

Sáng 26-4, Châu rủ Chất, Trọn, Phát, Mẫn, Sơn, Quang, Tuấn cùng một số đối tượng khác đến địa bàn xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để trộm lú của các ngư dân. Sau khi thống nhất, đến 12 giờ cùng ngày 26-4, Châu chuẩn bị 2 ghe, chia nhau thành 2 nhóm, xuất phát tại khu vực Cầu Cổ Chiên (ấp Thành Long, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) di chuyển đến thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Khoảng 21 giờ cùng ngày, các đối tượng đã đến khu vực biển Trường Long Hòa trộm lú của các ngư dân khu vực ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa.

Để thực hiện hành vi phạm tội, lợi dụng ban đêm, bọn trộm điều khiển phương tiện tiếp cận, kéo lú lên ghe rồi dùng kềm cắt, lấy trộm tổng cộng 313 cái lú của ngư dân, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 120 triệu đồng, trong đó ghe do Châu điều khiển trộm được 152 cái, ghe do Quang điều khiển trộm được 162 cái, sau đó các đối tượng di chuyển về nơi xuất phát. Trưa hôm sau, khi các đối tượng đang vận chuyển lú từ ghe lên xe tải để đem đi tiêu thụ thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an thị xã Duyên Hải phối hợp Công an xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre phát hiện, bắt giữ.

Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng chống đối và tháo chạy ra nhiều hướng nhưng với sự hỗ trợ tích cực của quần chúng ấp Thành Long (xã Thành Thới A), công an đã bắt được Châu cùng các đối tượng trên. Cơ quan Công an tạm giữ 409 cái lú, tổng giá trị ước tính khoảng 120 triệu đồng cùng 2 ghe gỗ, 1 xe tải và một số tang vật có liên quan.

Quá trình làm việc, bước đầu Châu cùng đồng bọn thừa nhận đã thực hiện tất cả các vụ trộm lú từ trước đến nay trên địa bàn các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu. Vụ việc đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang