Vượt mưa lũ “giăng lưới” bắt nhóm đối tượng cùng 30.000 viên ma túy

Thứ Bảy, 15/10/2022 22:06  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ngày 15-10, Đại tá Bùi Đức Trung - Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung - Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP thông tin, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Các đối tượng cùng tang vật.

Quá trình đấu tranh chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, sau thời gian theo dõi, lúc 20 giờ 10 ngày 14-10, tại khu vực đường tránh TP.Đông Hà (thuộc địa phận P.Đông Lương, TP.Đông Hà), Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng (đều thuộc BĐBP tỉnh Quảng Trị) và Công an huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) tổ chức bắt đối tượng Đỗ Trung Hiếu (SN 1995, ngụ thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) khi đang vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh và từ lời khai của Hiếu, lực lượng liên ngành truy xét, bắt giữ thêm 4 đối tượng gồm: Nguyễn Bảo Ân (SN 1985, ngụ P.1, TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị); Nguyễn Hải Định (SN 1997, ngụ xã Tân Long, huyện Hướng Hoá); Đoàn Quang Long (SN 1995) và Pham Văn Thắng (SN 1993, cùng ngụ xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa), thu giữ thêm 12.000 viên ma túy.

Long khai nhận, ngày 4-10-2022, khi đang vận chuyển 12.000 viên ma túy tới địa phận xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông), thấy lực lượng chức năng nên đã vứt hàng và bỏ chạy. Số ma túy này đã bị lực lượng chức năng thu giữ.

Đại tá Bùi Đức Trung cho biết, ban chuyên án đã kỳ công, gặp nhiều khó khăn như thời tiết xấu, mưa bão khắc nghiệt, phải triển khai các tổ công tác, lực lượng tại nhiều địa bàn khu vực biên giới, nội biên rộng lớn, các đối tượng tinh vi…

Tuy nhiên, với quyết tâm và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong vòng 12 tiếng sau khi có lệnh “cất vó”, các lực lượng tham gia đánh án đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ các đối tượng.

Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung đang tạm giữ các đối tượng cùng tang vật và hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can; tiếp tục mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang