Một phụ nữ vận chuyển gần 12.000 viên ma túy giấu trong túi gạo nếp

Thứ Tư, 29/03/2023 08:45  | Hoàng Quân

|

(CATP) Người phụ nữ cầm 2 túi gạo nếp đưa lên ôtô khách ở khu vực vùng biên giới thuộc tỉnh Quảng Trị thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) kiểm tra, phát hiện bên trong cất giấu 11.800 viên ma túy.

Ngày 29-3, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị thông tin, các lực lượng của đơn vị phối hợp cơ quan chức năng vừa phát hiện, bắt giữ các đối tượng vận chuyển gần 12.000 viên ma túy ở khu vực biên giới.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật là gần 12.000 viên ma túy. Ảnh: Mạnh Hùng.

Sau quá trình theo dõi các đối tượng, lúc 14 giờ 45 ngày 12-3, tại khóm Tây Chín (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng của BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm) kiểm tra hàng hóa, hành lý của đối tượng Nguyễn Thị Nhung (43 tuổi, ngụ khối Hưng Phúc, xã Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An).

Bên trong 2 túi gạo nếp mà Nhung đưa lên ôtô khách có cất giấu 11.800 viên ma túy. Nhung bị bắt quả tang.

Trước đó khoảng 20 phút cũng gần ở địa điểm trên, lực lượng BĐBP của các đơn vị bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Sông (52 tuổi, ngụ tổ dân phố Hải Thành, P.Bắc Sơn, TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vận chuyển 193 viên ma túy.

Quá trình đấu tranh, Nhung và Sông khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nhung và Sông liên kết với nhau để vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới Việt – Lào, lấy “hàng” của các đối tượng tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Lực lượng BĐBP đã củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, bàn giao các đối tượng cùng tang vật đến Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý.

Lực lượng chức năng đấu tranh, khai thác đối tượng Nguyễn Thị Nhung. Ảnh: Mạnh Hùng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang