Người phụ nữ mang 11 tiền án về tội trộm cắp tài sản vẫn tiếp tục gây án

Thứ Ba, 28/03/2023 14:24  | Quỳnh Chi

|

(CATP) Mang 11 tiền án về tội "trộm cắp tài sản" nhưng Lê Ngọc Thu (SN 1961, ngụ huyện Củ Chi) vẫn tiếp tục "ngựa quen đường cũ”. Khoảng 9 giờ ngày 19-3-2023, Thu vào Trung tâm mua sắm Sài Gòn Square số 77 - 89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Bến Thành, Q1 tìm tài sản sơ hở để trộm cắp.

Khi đi đến sạp số 63L, phát hiện 1 chiếc túi xách màu xám bên ngoài có ghi chữ ORIGINAL để trên kệ quần áo bị che khuất tầm nhìn của mọi người nên Thu nảy sinh ý định lấy trộm. Lợi dụng lúc chị Đỗ Thị Thanh Trang (SN 1973, ngụ Q12) đang bận buôn bán, Thu nhanh tay lấy trộm chiếc túi xách và bỏ đi. Khi Thu vừa đi được một đoạn thì bị anh Lê Văn Chung (SN 1974, ngụ Q.Tân Bình) phát hiện, tri hô.

Thu trộm cắp tài sản (ảnh trích xuất từ camera)
 

Cùng lúc, anh Đoàn Bá Sơn (SN 1972, ngụ Q12) cùng chị Trang đuổi theo. Thu vừa bỏ chạy, vừa quăng lại chiếc túi xách hòng tìm cách thoát thân thì bị anh Sơn và chị Trang đuổi kịp, bắt giữ, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Bến Thành lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang. Qua kiểm tra túi xách có tổng cộng 19.000.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Thu khai nhận một mình thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chị Đỗ Thị Thanh Trang phù hợp với các tài liệu chứng cứ mà Cơ quan CSĐT CAQ1 đã thu thập được. Trích xuất hình ảnh camera tại hiện trường, ghi nhận toàn bộ sự việc trộm cắp tài sản của Thu đúng như lời khai của đối tượng. Sau khi củng cố hồ sơ, giữa tháng 3-2023, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thu về hành vi trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang