Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ, dùng tên giả suốt 37 năm

Thứ Năm, 23/09/2021 11:41

|

(CAO) Sáng 23/9, Đội truy nã - truy tìm Phòng CSHS Công an Lâm Đồng phối hợp Công an phường 10 - TP.Đà Lạt đã bắt được Phạm Văn Tiện (SN 1958, trú tỉnh Đồng Nai) sau 37 năm can phạm trốn khỏi nơi giam giữ. Hiện các trinh sát đang di lý đối tượng để bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai xử lý theo thẩm quyền.

Thượng tá Hoàng Công Quảng - Phó trưởng Phòng CSHS Công an Lâm Đồng làm việc với Phan Văn Tiện ngay khi đối tượng bị bắt giữ, đưa về Công an phường 10 - Đà Lạt

Thông tin được biết, vào năm 1982, Phạm Văn Tiện phạm các tội "Cướp tài sản công dân", "Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa", bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án 15 năm tù giam, sau đó chấp hành án phạt tại Trại tạm giam B5 - Công an tỉnh Đồng Nai.

Quá trình chấp hành án từ năm 1982 đến 1984, trong khi cải tạo lao động, lợi dụng việc được ra ngoài, đối tượng bỏ trốn. Sau đó di chuyển đến các tỉnh Bến Tre, TPHCM và lên Lâm Đồng năm 1990, làm nghề thợ hồ, sinh sống tại phường 10 - Đà Lạt đến nay.

Khi đến Đà Lạt - Lâm Đồng, thời điểm những năm 1990, các trường hợp được tự đăng ký kê khai nhân khẩu tạm trú, sau một thời gian được làm sổ hộ khẩu; Phạm Văn Tiện đã thay tên đổi họ, lấy tên giả là Nguyễn Văn Hải (SN 1958) và lấy vợ, sinh sống tại hẻm đường Hoàng Hoa Thám (phường 10 - Đà Lạt). Gần đây, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát các đối tượng phạm tội, gây án đang bỏ trốn, sau đó phát lệnh truy nã can phạm đến Công an các tỉnh, thành đề nghị hỗ trợ truy tìm.

Chỉ huy Đội truy nã - truy tìm Phòng CSHS Công an Lâm Đồng lấy lời khai, củng cố hồ sơ về việc bắt giữ đối tượng để bàn giao Công an tỉnh Đồng Nai theo quy định pháp luật

Để hỗ trợ tỉnh bạn, lãnh đạo Phòng CSHS Công an Lâm Đồng khẩn trương tiến hành rà soát nghi can, tích cực truy tìm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm nhằm làm tốt công tác phòng ngừa chung.

Qua nguồn tin trinh sát, phối hợp Công an phường 10 - Đà Lạt, phát hiện đối tượng nghi vấn đang ở một căn nhà trên đường Hoàng Hoa Thám nên Thượng tá Hoàng Công Quảng - Phó trưởng Phòng CSHS, phụ trách Đội truy nã - truy tìm đã tổ chức lực lượng phối hợp Công an phường 10 tiến hành bắt giữ can phạm ngay trong sáng 23/9.

Bị bắt giữ, đối tượng tỏ ra khá bất ngờ, bởi đã gần 40 năm trôi qua, đối tượng tưởng hành vi của mình đã chìm vào quên lãng, nhưng vẫn không thoát được "lưới trời lồng lộng". Phạm Văn Tiện thành khẩn khai báo hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

Do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các trinh sát Đội truy nã - truy tìm của Phòng CSHS Lâm Đồng nhận chỉ đạo của lãnh đạo phòng và Ban giám đốc Công an tỉnh, chở đối tượng từ Đà Lạt đi tỉnh Đồng Nai, đến địa bàn giáp ranh 2 tỉnh để bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Đồng Nai ngay trong sáng nay (23/9).

Bình luận (0)

Lên đầu trang