Phá 2 sòng xóc đĩa, tạm giữ 21 đối tượng cùng nửa tỷ đồng

Thứ Ba, 14/04/2020 15:15

|

(CAO) Lực lượng công an kiểm tra và bắt giữ hai vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, bắt giữ 21 đối tượng cùng hơn 500 triệu đồng.

Ngày 14-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) cho biết đơn vị này đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và hành vi không thực hiện lệnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 7-4, Công an huyện Yên Mỹ tiến hành kiểm tra hành chính nhà Nguyễn Gia Bính (SN 1986, trú thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ) phát hiện tại gian phòng ăn tầng một có 11 đối tượng đánh bạc.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Gia Bính (SN 1986), Nguyễn Văn Đức (SN 1993), Trịnh Văn Minh (SN 1987), Trịnh Phương Thanh (SN 1998), Trịnh Văn Thành (SN 1993, cùng trú tại thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ); Đỗ Xuân Tuyền (SN 1993), Nguyễn Văn Trai (SN 1987), Phạm Văn Du (SN 1990, cùng trú tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ); Nguyễn Thành Trung (SN 1982), Trần Văn Nghị (SN 1985, trú tại thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ) và Phạm Văn Huyến (SN 1993, trú tại thôn Đồng Than, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ vật chứng gồm: 84,9 triệu đồng tại chân cầu thang tầng một; 20 triệu trong tủ lạnh kê tại gian phòng ăn tầng một; 135,9 triệu trên người các đối tượng; 1 bộ bát đĩa; 1 chiếu nhựa và các vật chứng khác liên quan.

Đấu tranh tại chỗ, một số đối tượng khai nhận vừa tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Tiếp đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 13/4, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an huyện Văn Lâm bắt quả tang tại xưởng thu mua phế liệu của Lê Văn Thanh (SN 1984, trú thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm) một nhóm thanh niên đang tổ chức đánh bạc.

10 đối tượng bị bắt giữ tại huyện Văn Lâm khi đang "sát phạt" nhau.

Thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền 292.730.000 đồng, các dụng cụ dùng để đánh bạc, 13 điện thoại di động cùng một số vật chứng có liên quan. 

Sau khi tiến hành xác minh, phân loại các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã xác định 10 đối tượng tham gia gá bạc và đánh bạc. Tại Cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do tình hình dịch bệnh, các đối tượng đều nghỉ làm, rảnh rỗi nên đã tụ tập nhau để đánh bạc. Được biết, mỗi đối tượng tham gia đánh bạc phải nộp cho chủ nhà 500.000 tiền xâu.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang