Thừa Thiên - Huế:

Bắt đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại cuỗm tài sản

Thứ Năm, 12/12/2019 07:37  | Hoà Khánh

|

(CAO) Chiều 11-12, thông tin từ Công an phường Phước Vĩnh, TP.Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Thành Thái (SN 1982, trú phường An Đông, TP.Huế) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 7-12, anh Trương Lê Nhật Công (SN 1995), chủ cơ sở kinh doanh linh kiện điện thoại, địa chi 146 Trần Phú, TP.Huế về việc bị kẻ gian cắt khoá lấy trộm. Qua kiểm tra anh Công phát hiện mất 3 máy tính xách tay (01 MacBook pro 2015, 01 HP màu trắng màn hình cảm ứng, 01 Acer màu nâu), 01 điện thoại IPhone 5s và 10.000.000 đồng tiền mặt.

Nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của Công an phước Phước Vĩnh, TP.Huế đã cử lực lượng đến hiện trường lấy lời khai, đồng thời trích xuất các camera để nhận diện hình ảnh đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đến 18 giờ 30 phút ngày 09/12/2019, công an xác định được vị trí của số tang vật bị mất trộm đang nằm trên đường Thanh Hải, phường Thuỷ Xuân. Ngay lập tức tổ công tác Công an Phước Vĩnh nhanh chóng đến xác định địa điểm nghi vấn và liên hệ Công an phường Thuỷ Xuân để xác minh.

Đối tượng Thái
Tang vật vụ án

Sau khi xác minh, điều tra được nhà của chị Nguyễn Thị Thu Phương (SN 1981, địa chỉ đường Thanh Hải, tổ 17, khu vực 5, phường Thuỷ Xuân, TP.Huế) là vị trí đối tượng cất giữ tang vật.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Thái sinh sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Thu Phương và ăn ở tại nhà chị Phương. Bằng các chứng cứ liên quan, cơ quan chức năng bắt giữ được đối tượng và thu được tang vật.

Hiện Công an phường đã báo cáo Công an thành phố Huế để phối hợp đưa đối tượng và tang vật để Công an thành phố Huế đấu tranh mở rộng và thụ lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang