"Đại ca" giang hồ cầm đầu nhóm côn đồ mang hung khí đi gây loạn

Thứ Ba, 30/10/2018 20:06  | Hoàng Quân

|

(CAO) Trương Minh Tâm (31 tuổi) cầm đầu nhóm giang hồ dùng hung khí quậy phá, hăm dọa, đánh đuổi khách ra khỏi các quán nhậu, karaoke gây náo loạn, hoang mang ở Bình Định. Lực lượng công an bắt giữ Tâm và vận động các đối tượng ra đầu thú.

Ngày 30-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) xác nhận vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Minh Tâm (SN 1987, ngụ khu phố Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trương Minh Tâm - kẻ cầm đầu nhóm côn đồ quậy phá, hăm dọa các nhà hàng, quán nhậu, karaoke đã bị bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, tối 10-10-2018, Tâm cùng một số đối tượng mang hung khí đến nhiều quán nhậu, karaoke trên địa bàn thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ) để quậy phá, hăm dọa, đánh đuổi khách ra khỏi quán. Sự việc khiến tình hình ANTT phức tạp, nhân dân bất bình.

Trước sự việc trên, Công an huyện Phù Mỹ vào cuộc điều tra, truy bắt Tâm và các đối tượng. Ngoài việc bắt giam Tâm, Cơ quan CSĐT yêu cầu các đối tượng có liên quan trong vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Mỹ đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tâm là đối tượng “giang hồ” cộm cán, có tiền án tiền sự. Đối tượng bị TAND tỉnh Bình Định xử phạt 2 năm 3 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái phép luật”, mới mãn hạn tù về địa phương vào 11-9-2017.

Bình luận (0)

Lên đầu trang