Bắt nguyên Giám đốc, phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Trà Vinh

Thứ Hai, 16/10/2017 17:46  | Thiện Thảo

|

(CAO) Tính đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh bắt 5 đối tượng để làm rõ hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiều 16-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh thực hiện quyết định khởi tố bị can và bắt giam đối với Diệp Văn Sơn (SN 1956, nguyên giám đốc) và Lê Văn Hồng Anh (SN 1969, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt đối với ông Diệp Văn Sơn
Cơ quan Công an áp giải bị can Lê Văn Hồng Anh về Trại tạm giam để phục vụ công tác điều tra

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố bị can và bắt giam Trần Hồng Nguyên (SN 1964, nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, gọi tắt là Trung tâm Ứng dụng, hiện là Chánh thanh tra thuộc Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh) về hành vi cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Trần Thanh Phục (SN 1962, Phó giám đốc), Phạm Thanh Hải (SN 1976, Trưởng phòng Thông tin Trung tâm thông tin và thống kê KH&CN, thuộc Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh) bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản và Cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ ngày 13 đến ngày 21-3, Báo CATP có loạt bài điều tra “Hàng tỷ đồng phục vụ dự án, đề tài khoa học đi về đâu?”, phản ánh những dấu hiệu bất thường ở Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh tại một số dự án, đề tài khoa học do sở làm chủ dự án, được đầu tư bằng ngân sách nhà nước không hiệu quả, có dấu hiệu làm khống.

Bị can Nguyên

Báo phát hành, các cơ quan chức năng vào cuộc. Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Trà Vinh xác định, năm 2015, ông Nguyên và ông Phục ký nhiều hợp đồng khống với đối tác để chiếm đoạt ngân sách. Kiểm tra hợp đồng Phối hợp sản xuất giống tôm càng xanh đực với Trung tâm giống Thủy sản Trà Vinh (tại xã Ngãi Hiệp), Trung tâm Ứng dụng được lấy kết quả mô hình nuôi tôm trên để báo cáo xây dựng mô hình, được giữa bản quyền khai thác kết quả sản xuất tôm giống toàn đực với giá 225 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định, Trung tâm mua kết quả để quyết toán DA 4 tỷ đồng. Ngoài ra trong thời gian thực hiện DA, ông Phục cùng ông Hải lập 7 hợp đồng khống như: Mua vật tư, mua thức ăn, mua tôm giống... để rút ngân sách số tiền gần 900 triệu đồng.

Khai nhận với cơ quan điều tra, bị can Phục thừa nhận tham ô chi xài cá nhân hơn 200 triệu đồng, Hải bỏ túi hơn 30 triệu đồng. Số tiền còn lại, các đối tượng trên chi không đúng mục đích... Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh xác định, trong 7 hợp đồng trên, Nguyên trực tiếp ký 6 hợp đồng trị giá 856 triệu đồng. Hầu hết các hợp đồng trên lập sơ sài, không đúng theo quy định để chiếm đoạt tiền nhà nước….

Bị can Phục
Bị can Hải

Đối với bị can Diệp Văn Sơn được xem là đồng phạm. Trong thời gian làm giám đốc, bị can Sơn ký 3 hợp đồng khống tạo điều kiện cho các đối tượng trên chiếm đoạt ngân sách nhà nước 340 triệu đồng. Bên cạnh đó, quá trình thu thập chứng cứ vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện tiếp hành vi sai trái của bị can Sơn. Năm 2016, bị can Sơn lấy Quỹ phát triển KH&CN tỉnh do sở quản lý để cho người thân vay với số tiền 400 triệu đồng. Thế nhưng, người được bị can Sơn cho vay tử vong, số tiền trên không thu hồi được. Cơ quan điều tra xác định, bị can Sơn, Anh cố ý làm trái quy định nhà nước, lấy quỹ phát triển KH&CN cho vay không đúng mục đích.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang