‘Ma men” bẻ cành cây chặn đường cướp của đóng tiền trọ

Chủ Nhật, 15/10/2017 11:02

|

(CAO) Sau khi “chén chú, chén anh”, hai đối tượng bẻ cành cây rồi chặn người đi đường cướp tài sản để tiêu xài và đóng tiền trọ.

Sáng 15-10, Cơ quan CSĐT Công an TX.Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Trần Chí Hậu (SN 2000, quê Kiên Giang) và Thái Thanh Vũ (SN 1990, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 30-9, Hậu, Vũ và Út (chưa rõ danh tính) tổ chức nhậu tại khu vực gần bờ kênh đường NE5, KP.1, P.Thới Hoà, TX.Bến Cát.

Khi rượu đã ngấm, cả 3 đối tượng bẻ cành cây tràm chặn đường anh Bùi Thanh H. (SN 1987, quê Hòa Bình) đang đi xe máy chở theo Phong và Sỹ.

Lúc này, Hậu dùng cành cây lớn lao vào tấn công anh H. tới tấp khiến nạn nhân ngã bất tỉnh, hai người còn lại hoảng sợ bỏ chạy.

Vũ cùng đồng bọn đã lấy xe máy của anh H. bán cho Trần Quốc Tuấn (SN 1980, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) với giá 4 triệu đồng. Vũ chia cho Hậu và Út mỗi người 1 triệu đồng tiêu xài, còn 1 triệu đồng trả tiền phòng trọ.

Vào cuộc truy xét, công an bắt được Vũ. Đến ngày 9-10, Hậu đến trụ sở Công an P.Hòa Lợi, TX.Bến Cát đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang