Bắt quả tang 3 đối tượng trộm thiết bị tại công trình điện gió

Thứ Ba, 07/06/2022 09:51  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 06-6, Đồn biên phòng Rạch Gốc (H.Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) cho biết đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao cho Công an H.Ngọc Hiển để tiếp tục điều tra vụ trộm cắp thiết bị tại công trình điện gió Viên An.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 01-6, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tại trụ tuabin điện gió số 7 thuộc công trình điện gió Viên An có 1 vỏ máy (loại phương tiện giao thông thủy nội địa) đang neo đậu, trong có 2 người (1 người đang trên một trụ điện gió). Thấy có dấu hiệu khả nghi, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong vỏ máy có 55 tấm kim loại sơn màu vàng và một số thiết bị khác. Tổ tuần tra đã mời 3 người này cùng tang vật về trụ sở làm rõ.

Tại đây, Lâm Văn Tia (48 tuổi), Lưu Văn Quý (36 tuổi) và Lưu Văn Thuộc (28 tuổi, cùng ngụ xã Tân Ân, H.Ngọc Hiển) khai nhận, trong khi ra biển hoạt động khai thác thủy sản thì phát hiện trên tuabin điện gió có một số tấm sắt nên nảy sinh ý định trộm cắp bán lấy tiền. Trong lúc đang thực hiện hành vi trộm cắp thì cả ba bị lực lượng Đồn biên phòng Rạch Gốc phát hiện, bắt giữ.

Ngay sau đó, đại diện đơn vị thi công công trình điện gió Viên An cũng đã trình báo đến Đồn biên phòng Rạch Gốc về việc vừa bị mất một số vật tư đang thi công tại trụ tuabin số 7, số lượng gồm 55 tấm kim loại và 4 tấm nắp đậy móc quang trắc, trọng lượng 224,5kg. Đồn biên phòng Rạch Gốc đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu và tiến hành bàn giao người, tang vật vụ trộm thiết bị công trình điện gió Viên An cho Công an H.Ngọc Hiển để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

3 đối tượng cùng tang vật

Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo Cà Mau có văn bản gửi báo cáo về tình trạng bị mất trộm dây đồng nối đất ở các trụ tuabin nhà máy điện gió Tân Thuận. Trong quá trình thi công xây dựng, vận hành, đến nay đã xảy ra nhiều trường hợp mất cắp vật tư, thiết bị xây dựng tại khu vực dự án. Gần đây nhất, xảy ra mất cắp dây đồng nối đất tại các trụ tuabin, gây ảnh hưởng nghiêm trọng về quy định an toàn, vận hành tuabin gió của dự án, đặc biệt trong mùa mưa có giông, sét nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm rất cao. Qua kiểm tra, có 5 tuabin bị mất cắp dây đồng thuộc hệ thống nối đất, ảnh hưởng lớn sản lượng điện của dự án do hạn chế vận hành.

Không riêng ở Cà Mau, tại nhiều địa phương khác, các chủ đầu tư các dự án điện gió cũng lo lắng về tình trạng trộm cắp hoành hành. Điển hình như tại Bạc Liêu, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện gió Hòa Bình 1, chủ đầu tư Dự án Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1 và 2 phản ánh khối tài sản bị mất cắp lên đến trên 2 tỷ đồng. Các vụ trộm cắp ngày càng manh động, nhiều đối tượng còn đe dọa, ngang nhiên thực hiện hành vi trộm cắp và cướp tài sản trong khu vực dự án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang