Bắt vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia ngay trước cổng chợ An Đông

Thứ Năm, 04/07/2019 21:52

|

(CAO) Hằng thuê căn hộ tại chung cư Ngô Gia Tự và mở tiệm giặt là làm bình phong để che đậy hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Nguồn hàng ma túy được mua ở Campuchia từ một đối tượng mà Hằng quen biết trong thời gian sang đây đánh bạc.

Chiều 4/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP.Hồ Chí Minh) phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia qua địa bàn tỉnh Tây Ninh về TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ và bàn giao đối tượng có liên quan để Công an TP.Hồ Chí Minh xử lý theo quy định.

Vũ Thị Thu Hằng và tang vật

Trước đó, sau thời gian trinh sát, đeo bám đối tượng nghi vấn đi từ Campuchia về Việt Nam, ngày 1/7, tại khu vực cửa chợ An Đông trên đường An Dương Vương (phường 4, quận 5, TP.Hồ Chí Minh) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an Tây Ninh phối hợp Công an TP.Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã bắt quả tang đối tượng Vũ Thị Thu Hằng (SN 1978, tạm trú tại chung cư Ngô Gia Tự, phường 3, quận 10, TP.Hồ Chí Minh) đang lái xe máy BS: 54 Z1-1198 chở 4.000 viên thuốc lắc đi tiêu thụ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Vũ Thị Thu Hằng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 50 viên ma túy tổng hợp, một gói ma túy đá khoảng 100 gam, 25 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Đối tượng Vũ Thị Thu Hằng khai nhận với cơ quan chức năng rằng Hằng có hộ khẩu tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), chuyển vào TP.Hồ Chí Minh sinh sống từ tháng 3/2018 và mua bán trái phép ma túy cho đến thời điểm bị bắt.

Hằng thuê căn hộ tại chung cư Ngô Gia Tự và mở tiệm giặt là làm bình phong để che đậy hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Nguồn hàng ma túy được mua ở Campuchia từ một đối tượng mà Hằng quen biết trong thời gian sang đây đánh bạc.

Khi khách có nhu cầu mua ma túy thì Hằng liên lạc với đối tượng bên Campuchia đặt "hàng" rồi vận chuyển về Việt Nam. Số ma túy này được Hằng chia nhỏ khoảng 500 viên bỏ vào các bọc nilon rồi giấu trong các đôi dép nhằm che mắt lực lượng chức năng. Sau đó Hằng dùng xe máy chở ma túy ra chợ An Đông giao lại cho các "chân rết" đi phân phối lẻ.

Hiện tại vụ việc đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang