Bé gái 12 tuổi lên mạng tìm việc, bị kẻ đồi bại lừa rồi cưỡng hiếp

Thứ Sáu, 16/12/2022 10:23

|

(CAO) Biết bé gái 12 tuổi có nhu cầu tìm việc làm, Đỗ Đức Dũng nhận mình là e của chủ quán karaoke đang cần tuyển người. Sau đó, Dũng đưa bé gái về phòng trọ cưỡng hiếp.

Ngày 16-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Đỗ Đức Dũng (19 tuổi, quê Bình Định) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, ngày 9-12, chị P tới Công an P.An Bình, TP Dĩ An trình báo về việc con gái mình là cháu L.N.Y (SN 2010, quê Khánh Hoà) bị một đối tượng không rõ lai lịch thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Ngay khi nhận được tin trình báo, Công an P.An Bình đã phối hợp cùng Đội cảnh sát hình sự Công an TP Dĩ An vào cuộc xác minh.

Đỗ Đức Dũng.

Tới hơn 22 giờ khuya cùng ngày, Công an đã đưa một đối tượng tình nghi là Đỗ Đức Dũng về trụ sở để đấu tranh.

Tại đây, Dũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo điều tra, thông qua mạng xã hội, khoảng 20 giờ ngày 8-12, Dũng làm quen với em Y.

Biết Y. có nhu cầu tìm việc làm, Dũng tự nhận mình là em chủ quán karaoke trên địa bàn TP.Dĩ An và bịa chuyện chủ quán đang cần tuyển nhân viên nữ phục vụ với mức lương cao.

Nghe vậy, em Y. chấp nhận và hẹn gặp Dũng để được đưa đến chỗ làm. Sau đó, Dũng mượn xe máy chạy qua TP.Thủ Đức đón Y rồi chở đi lòng vòng qua địa bàn P.An Bình, TP.Dĩ An.

Đến tối, Dũng đưa Y. về phòng trọ tại KP.Bình Đường 2, P.An Bình để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Hiện Công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Bình luận (0)

Lên đầu trang