Nghịch tử đánh cha tử vong chỉ vì mở tivi gây ồn ào

Thứ Năm, 15/12/2022 19:27

|

(CAO) Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Đinh Văn Tâm 18 năm tù về tội “giết người”. Nạn nhân của Tâm chính là cha ruột mình.

Ngày 15-12, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa xét ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Văn Tâm về tội “giết người”.

Bị cáo Đinh Văn Tâm

Theo cáo trạng, chiều 10-4-2022, Tâm về tới nhà thì thấy ông Đinh Văn Thực (SN 1970, là cha ruột của Tâm) đang ở trong nhà mở tivi. Cho rằng, ông Thực đang gây ồn ào nên Tâm lớn tiếng, cự cãi với cha. Tâm đã dùng tay và chân đánh nhiều lần vào người, mặt, vùng đầu ông Thực, khiến ông ngã xuống nền nhà.

Chỉ đến khi thấy ông Thực bị chảy nhiều máu, Tâm mới dừng lại và kéo ông Thực từ phòng ngủ ra phòng khách rồi đi ngủ. Ông Thực bò lết được phía ngoài hiên nhà thì kiệt sức.

Đến 20h cùng ngày, người nhà mới phát hiện ông Thực đang nằm bất động nên đã nhờ người đưa đi cấp cứu. Sau đó, Tâm đến công an đầu thú. Đến ngày 22-5-2022, ông Thực đã tử vong do vết thương quá nặng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang