Bị đâm chết do xích mích không hùn trả tiền hát karaoke

Thứ Ba, 26/05/2015 16:33  | Hiếu Tây

|

(CAO) Từ vụ cãi vã, thấy anh Hiệp bị đánh, Lê Thanh Quang chộp lấy con dao của xe hủ tiếu gõ rồi chạy đến đâm vào người anh Hội khiến anh Hội tử vong.

Ngày 26-5, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử đối với bị cáo Lê Thanh Quang (SN 1988, quê Kiên Giang) về hành vi giết người.

Bị cáo Lê Thanh Quang tại phiên tòa - Ảnh: Hiếu Tây

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 2-8-2014, Quang rủ hai người bạn cùng làm phụ hồ là anh Võ Văn Hiệp và anh Nguyễn Hồng Hội đến quán karaoke trên địa bàn P.Hưng Hòa B, Q.Bình Tân (TP.HCM) để hát. Khi chuẩn bị trả tiền, anh Hội nói đi vệ sinh rồi bỏ đi đâu không rõ.

Quang và anh Hiệp hùn trả tiền karaoke. Trên đường đi bộ về nhà, hai người thấy anh Hội đang ngồi ăn hủ tiếu gõ. Anh Hiệp kêu anh Hội trả lại tiền karaoke thì xảy ra cãi vã. Anh Hội dùng tay đánh anh Hiệp ngã nhào xuống đất rồi đạp lên người anh Hiệp.

Thấy bạn bị đánh, Quang cầm con dao ở xe hủ tiếu gõ chạy đến đâm anh Hội tử vong. Quang bị công an bắt giam.

Tại phiên tòa, Quang cho rằng vì bênh vực anh Hiệp nên mới đâm anh Hội. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi phạm tội của Quang mang tính chất côn đồ nhưng lỗi cũng do một phần của bị hại, tuyên phạt bị cáo 18 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang