Án mạng tại quán nhậu từ cái nhìn đểu, 1 người chết, 1 người bị thương

Thứ Hai, 08/08/2022 13:10

|

(CAO) Cho rằng Hà nhìn đểu khi nhậu tại quán, Độ tỏ thái độ và nảy sinh lời qua tiếng lại giữa hai nhóm thanh niên. Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, Hà bị đâm tử vong, Độ đang phải cấp cứu.

Ngày 8-8, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Đông Anh điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra vào tối 7-8 tại thôn Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông Anh.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 18h00 ngày 7-8, tại quán Trần Điều ở thôn Sáp Mai có hai nhóm đến ăn uống.

Hiện trường vụ án mạng.

Nhóm ở thôn Sáp Mai có anh Phan Thanh Hà (SN 1991, ở đội 4, Sáp Mai, Võng La) cùng bạn là Hà Văn Hoàng (SN 1994, ở gần nhà anh Hà); Lê Hữu Hưng (SN 1999, ở thôn Mai Châu, xã Đại Mạch); Nguyễn Đức Mẫn (SN 1989, ở thôn Bắc, xã Kim Nỗ); Tô Anh Đức (ở thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê).

Nhóm thứ hai có Lê Đăng Độ (SN 1997, ở thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh); Phúc ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh; Đạt ở huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc; Hiếu ở tỉnh Phú Thọ và Tính.

Trong quá trình ăn uống, hai nhóm nảy sinh mâu thuẫn. Độ cho rằng Hà nhìn đểu mình nên hai bên lời qua tiếng lại.

Sau khi được mọi người can ngăn, đến khoảng 20h cùng ngày, nhóm anh Hà ra về thì hai bên xảy ra xô xát, tấn công nhau. Anh Hà và Độ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Do vết thương chí mạng, anh Hả đã tử vong. Còn Độ vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Chiều 8-8, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo xã Võng La xác nhận có vụ án mạng như trên xảy ra tại địa phương. Vị này cho biết, hiện Công an vẫn đang điều tra, làm rõ những đối tượng liên quan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang