Nhiều thanh niên mua bán, tàng trữ ma túy ngụy trang 'thảo mộc khô'

Thứ Hai, 08/08/2022 10:13

|

(CAO) Thời gian qua Công an liên tiếp phát hiện các trường hợp mua bán ma túy "thảo mộc khô" do các đối tượng là thanh niên thực hiện.

Ngày 8-8, Công an TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Văn Dũng (SN 1998, trú thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc) và Lộc Văn Tú ( trú  TP.Lạng Sơn) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Nông Văn Dũng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Lạng Sơn cung cấp).

Trước đó, các trinh sát ma tuý Công an TP.Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại đường Đinh Tiên Hoàng phát hiện và bắt quả tang Nông Văn Dũng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ gồm 1 túi lá cần sa khô và 1 viên nén màu xám, Dũng khai là ma tuý tổng hợp.

Trước đó, vào đêm cuối tháng 7-2022, tại đường Văn Vỉ, P.Chi Lăng, TP.Lạng Sơn, tổ công tác Công an TP phát hiện, bắt quả tang Lộc Văn Tú đang có hành vi mua bán ma tuý cho một đối tượng khác.

Lộc Văn Tú tại cơ quan điều tra.

Công an TP đã thu giữ 2 túi nilon chứa thảo mộc khô là ma túy, 1 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan. Tú khai số thảo mộc khô chứa chất ma tuý mua từ một người không rõ tên tuổi, địa chỉ thông qua mạng xã hội Facebook về để bán kiếm lời.

Gần đây nhất là vào ngày 6-8, Công an TP.Lạng Sơn phối hợp với Công an P.Chi Lăng kiểm tra hành chính quán cà phê Chiulinh tại đường Hùng Vương, P.Chi Lăng, phát hiện một nam thanh niên đang ngồi trong quán có túi thảo mộc khô chứa chất ma túy.

Nông Ngọc Quyết (ảnh trên) và Vũ Duy Khánh, Ngô Quang Nghĩa (ảnh dưới).

Nông Ngọc Quyết (SN 2002, trú thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, Lạng Sơn) khai túi thảo mộc khô trên là ma túy cần sa. Quyết mang theo để có ai hỏi mua thì bán kiếm lời. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ tang vật và đưa về trụ sở để xác minh làm rõ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quyết tại nhà nghỉ 88, đường Văn Vỉ, phường Chi Lăng, tổ công tác phát hiện, thu giữ trong phòng của đối tượng 1 bình thủy tinh và 1 bát nhựa bên trong chứa ma túy cần sa, 1 cân tiểu ly điện tử.

Cùng ngày, Công an triệu tập thêm 2 đối tượng liên quan, gồm: Ngô Quang Nghĩa (SN 2004, trú xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) và Vũ Duy Khánh (SN 1995, trú  huyện Trực Ninh, Nam Định) để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Hiện các vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang