Bị xử 10 tháng tù vì đấm vào mặt công an xã

Thứ Sáu, 12/06/2015 21:05  | Cao Danh

|

(CAO) Ngày 12-6, Tòa án nhân dân huyện Định Quán (Đồng Nai) xử sơ thẩm phạt bị cáo Trịnh Huyền Dương (36 tuổi, ngụ huyện Định Quán) 10 tháng tù về tội "chống người thi hành công vụ".

Theo hồ sơ vụ án, Dương và ông Võ Thanh Ân (32 tuổi, cùng ngụ ấp 8, xã Gia Canh, huyện Định Quán) có quen biết nhau. Khoảng 13 giờ ngày 5-11-2014, ông Ân nghi ngờ Dương cắt trộm cỏ ở rẫy nhà mình nên đến nhà Dương để hỏi chuyện. Tại đây, ông Ân và Dương đã xảy ra cự cãi.

Sau đó, ông Ân điện thoại báo cho ông Võ Tấn Mạnh (công an xã Gia Canh). Nghe trình báo của ông Ân, ông Mạnh cùng công an viên Trần Hữu Nam đi đến mời Dương và ông Ân về trụ sở Công an xã Gia Canh để giải quyết vụ việc.

Bị cáo Dương - Ảnh: Cao Danh

Dương cho rằng mình không trộm cỏ tại rẫy ông Ân nên không chịu đến trụ sở công an xã nên xảy ra xô xát. Thấy Dương quá manh động, anh Nam đã đưa còng số 8 cho ông Mạnh để còng Dương. Thấy vậy em trai Dương là anh Trịnh Huyền Nhường nhảy vào ôm ông Mạnh lạị.

Ngay lúc này, Dương lao đến đấm mạnh một cái vào mang tai bên trái của ông Mạnh. Ông Mạnh điện thoại báo cho Ban chỉ huy Công an xã Gia Canh cử thêm lực lượng đến hiện trường lập biên bản vụ việc. Cú đấm của Dương làm ông Mạnh sưng vùng tai bên trái nhưng ông Mạnh từ chối giám định tỷ lệ thương tật.

Ngày 7-11-2014, Công an huyện Định Quán khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Dương về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 22-4-2015, Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã một lần đưa ra xét xử nhưng tuyên trả hồ sơ cho viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung.

 

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang