Cãi nhau chuyện xưng hô, đâm đối thủ tử vong

Thứ Hai, 21/05/2018 21:22  | Vĩ Đồng

|

​(CAO) Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt sơ thẩm mức án 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Tiến Tiến (SN 1977, trú thôn Châu Giang, xã H’Neng, huyện Đắk Đoa) về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 3-11-2017, sau khi đi dự đám cưới về, Tiến vào nhà một người quen nhậu tiếp. Tại đây, Tiến và anh Trần Đình Chiến (SN 1994, trú cùng thôn) xảy ra cãi vã với nhau về cách xưng hô.

Bực mình, Tiến đứng dậy đi về thì bị Chiến xông vào đánh. Hai bên ẩu đả lẫn nhau nhưng được mọi người can ngăn nên sự việc dừng lại. Tiến về đến nhà song vẫn còn bực tức vì bị Chiến chửi và đánh làm cho mất mặt với xóm giềng nên nảy sinh ý định trả thù.

Bị cáo Tiến trước vành móng ngựa​

Nghĩ là làm, Chiến chạy ngay xuống bếp lấy một con dao bầu dắt vào lưng quần rồi chạy đi tìm Chiến. Khi gặp Chiến, dù mọi người đã phát hiện con dao và can ngăn ngay lập tức song Tiến vẫn kịp đâm được một nhát vào ngực khiến Chiến tử vong sau đó. Đối tượng Tiến sau đó đã ra cơ quan Công an đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang